Các công ty sản xuất khẩu trang Mỹ “ngậm trái đắng” trước lệnh bãi bỏ đeo khẩu trang nơi công cộng

Thứ năm, 21/04/2022 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (20/4), một thẩm phán Hoa Kỳ nói quy định về đeo khẩu trang của chính quyền Biden đối với giao thông công cộng là vi hiến, lại giáng một đòn vào ngành công nghiệp sản xuất khẩu trang của Hoa Kỳ, trong nỗ lực kiềm chế đại dịch bùng phát.

Chỉ một năm trước, 26 trong số các nhà sản xuất mới nổi này đã ký một lá thư gửi chính quyền, thúc giục một cuộc đàn áp dòng khẩu trang Trung Quốc giá rẻ đang gián đoạn các hoạt động kinh doanh của họ.

Tất cả những nỗ lực này đều mở ra để đối phó với một cuộc khủng hoảng đe doạ đến sức khỏe người dân Hoa Kỳ, trong khi quốc gia này phụ thuộc vào các nhà sản phẩm được sản xuất bởi nước ngoài - các loại thiết bị an toàn y tế.

cac cong ty san xuat khau trang my ngam trai dang truoc lenh bai bo deo khau trang noi cong cong hinh 1

Armbrust - người Mỹ là giám đốc điều hành Lloyd Armbrust, trưng bày một số khẩu trang tại nhà kho của công ty ông ở Pflugerville, Texas, Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters.

Lloyd Armbrust, Giám đốc điều hành của Armbrust American - một nhà sản xuất khẩu trang có trụ sở tại Pflugerville, Texas, cho biết: “Chính phủ chưa bao giờ thực sự ủng hộ việc sản xuất khẩu trang ở Hoa Kỳ. Ông lưu ý rằng việc dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang này sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của doanh nghiệp mới.

Armbrust là chủ tịch của Hiệp hội các nhà sản xuất khẩu trang Hoa Kỳ được thành lập để vận động cho các doanh nghiệp địa phương.

Kể từ khi nhân loại phát hiện ra chủng mới Omicrom, thì liên tiếp các nhu cầu về khẩu trang tăng đột biến bắt đầu từ cuối năm ngoái và đạt đỉnh vào tháng Giêng, Armbrust cho biết ông đã đạt doanh thu 500.000 đô la mỗi ngày. Thế nhưng, hiện tại con số này đã yên ắng hơn nhiều, chiếm khoảng 5% trong số đó.

Armbrust tuyên bố rằng công ty cho dù sản xuất một số lượng nhỏ, cũng giúp ông kiếm được một khoản tiền. Một phần là do họ đã chuyển sang bán bộ lọc không khí cho các hộ gia đình. Không giống như khẩu trang, thứ trở thành vấn đề chinh trị gây tranh cãi ở Hoa Kỳ.

Sau phán quyết của thẩm phán liên bang ở Florida vào thứ Hai (18/4), chính quyền Biden cho biết họ sẽ không còn thực thi quy định đeo khẩu trang của Hoa Kỳ đối với các phương tiện giao thông công cộng. Động thái này đã khiến các hãng hàng không bỏ các quy định về bắt buộc đeo khẩu trang và sự thoái lui đã lan sang các doanh nghiệp khác.

Vào thứ Ba (19/4), dịch vụ xe công nghệ Uber Technologies (UBER.N) và Lyft Inc (LYFT.O) đều bỏ quy định đeo khẩu trang của người lái và khách hàng ở Hoa Kỳ, trong khi công ty giải trí Walt Disney làm khẩu trang tùy chọn cho những khách đã tiêm phòng đầy đủ đến thăm thú tại các địa điểm và phương tiện vận chuyển.

Các nhà sản xuất trong nước cho biết một mối lo ngại cho tương lai là họ sẽ do dự trong việc tăng cường sản xuất trở lại nếu một chủng Covid-19 mới xuất hiện hoặc có một cuộc khủng hoảng khác khiến các chính phủ và tập đoàn phải gấp rút mua khẩu trang.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác đang tập trung vào việc khách hàng tiếp tục mua sản phẩm, mặc dù với số lượng ít hơn so với thời kỳ cao điểm của đại dịch.

Geyer tuyên bố rằng công ty của ông "chắc chắn không biết" chính sách nào sẽ được thực thi trong thời kỳ đại dịch. Ông thấy rằng đơn đặt hàng khẩu trang đã tăng lên đáng kể, chẳng hạn như trong đợt Omicron mới nhất.

Lê Na (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp