Các dịch vụ ở Hà Nội nào được phép hoạt động trở lại sau ngày 21/9?

Chiều 19/9, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì họp giao ban với Sở Chỉ huy các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.

Tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch sau ngày 21/9 theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Trong đó, các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã QR code.

cac dich vu o ha noi nao duoc phep hoat dong tro lai sau ngay 21 9 hinh 1

Khách xếp hàng trước quán phở trên phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên) để mua mang về, trưa 16/9. Ảnh: TL

Đặc biệt, cần chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch cho các phương tiện đường bộ, đường hàng không về Thành phố; với các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly phải tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập.

Hà Nội không kiểm soát giấy đi đường từ 21/9

Người dân di chuyển trên địa bàn thành phố không cần giấy đi đường, áp dụng từ 6h ngày 21/9, theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Chiều 20/9, ông Chử Xuân Dũng cho biết thành phố bỏ nguyên tắc phân vùng chống dịch từ ngày mai; đồng thời, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát việc di chuyển, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính với cá nhân, doanh nghiệp.

Chính quyền tiếp tục duy trì biện pháp phong tỏa hẹp trên địa bàn, truy vết thần tốc F0 nếu có, cách ly nguồn lây trong cộng đồng.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện, Sở tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp tục duy trì 23 chốt tại cửa ngõ để kiểm soát ra vào; đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho xe luồng xanh của các tỉnh đi qua Hà Nội, luồng đi vào thành phố vẫn kiểm soát như hiện nay.

Các hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến Hà Nội cũng như trên địa bàn thành phố tiếp tục tạm dừng.

cac dich vu o ha noi nao duoc phep hoat dong tro lai sau ngay 21 9 hinh 2

Hà Nội khôi phục sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh từng bước được khống chế. Ảnh: TL

Nghiên cứu cho phép shipper công nghệ hoạt động với số lượng phù hợp

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang nghiên cứu cho phép hoạt động lại một số shipper công nghệ với số lượng phù hợp với việc bán hàng mang về, đảm bảo đời sống cũng như giải quyết công ăn việc làm.

"Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa sau 21/9 được chúng tôi tham mưu cho thành phố trên nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa thực hiện chỉ thị 15, 16 và 19, đảm bảo hoạt động bình thường và yêu cầu chống dịch", ông Viện nói.

Các công trình xây dựng hoạt động trở lại

Sau ngày 21/9, TP Hà Nội dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại với các điều kiện cụ thể để đảm bảo an toàn, vì thế việc chủ động các phương án phòng, chống dịch cần được triển khai.

Tuy nhiên, tại các khu vực điểm đỏ không được xây dựng, hoặc đang triển khai xây dựng mà có F0 thì cũng phải dừng.

Từ kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với phải kiểm soát chặt chẽ, Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ của Thủ đô. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận, phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô.

Sau ngày 21/9, Hà Nội sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

cac dich vu o ha noi nao duoc phep hoat dong tro lai sau ngay 21 9 hinh 3

Khi xe buýt hoạt động trở lại, hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ và cả phương tiện phải đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Ảnh minh họa.

Xe buýt Hà Nội được hoạt động trở lại từ 21/9

Hà Nội dự kiến toàn mạng xe buýt sẽ hoạt động trở lại từ ngày 21/9 với 50% công suất sau khoảng 2 tháng tạm dừng.

Cụ thể, sáng 20/9, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải) thông tin, cơ quan này đã lập kế hoạch tái khởi động xe buýt sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, gửi lãnh đạo thành phố xem xét, phê duyệt.

Theo đó, giai đoạn một trong 15 ngày sau khi thành phố nới lỏng giãn cách (dự kiến từ 21/9), vận tải khách công cộng Hà Nội hoạt động với 50% tần suất theo biểu đồ trước đây; xe hai bánh giao nhận hàng hóa, bưu phẩm cũng được hoạt động, song phải đăng ký với phường, xã.

Lái xe, nhân viên phục vụ trong các trường hợp trên đều phải tiêm vaccine ít nhất một mũi và có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trong giai đoạn tiếp theo đến khi hoạt động trở lại theo trạng thái "bình thường mới", Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất cho xe buýt hoạt động tần suất không quá 80% số chuyến theo biểu đồ. Hành khách đi xe buýt thực hiện 5K, khai báo y tế qua mã QR.

Ở giai đoạn hai, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất cho phép các loại hình vận tải khác như xe du lịch, hợp đồng, xe chở chuyên gia, người lao động được hoạt động tối đa 50% số phương tiện của mỗi đơn vị. Xe khách liên tỉnh sẽ hoạt động theo sự thống nhất giữa các địa phương. Lái xe và nhân viên phục vụ trên các phương tiện này phải được tiêm 2 mũi vaccine.

Tính đến 15/9, Hà Nội đã nới lỏng giãn cách tại 19 quận, huyện, thị xã gồm 6 quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ và 13 huyện, thị xã: Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.

cac dich vu o ha noi nao duoc phep hoat dong tro lai sau ngay 21 9 hinh 4

Khách mua cháo sườn trên phố Ngọc Lâm (quận Long Biên). Ảnh: TL

Hàng quán có thể được bán mang về

Theo Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn, phương án, kịch bản chi tiết cho việc nới lỏng từng bước đang được các đơn vị xây dựng. Nhiệm vụ trước mắt là lấy mẫu diện rộng để có thêm dữ liệu đánh giá nguy cơ trên địa bàn.

"Thông qua số liệu xét nghiệm, chúng tôi sẽ đánh giá từng vùng, từng khu vực theo mức độ nguy cơ để tham mưu cho TP phương án nới lỏng. Thay vì chia vùng giãn cách rộng như hiện nay, CDC đang tham mưu giãn cách theo quy mô xã, phường hoặc thậm chí thấp hơn nữa sau ngày 21/9", ông Tuấn nói.

Về cụ thể những hoạt động nào được cho phép sau ngày 21/9, lãnh đạo TP chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, dựa vào thông lệ cũng như các biện pháp chống dịch trước đây, có thể thấy TP sẽ nới lỏng hoạt động thiết yếu trước.

Ví dụ, khi dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp đòi hỏi siết chặt, dịch vụ giải trí nguy cơ cao như quán bar, karaoke, massage, vũ trường sẽ phải đóng cửa đầu tiên. Tiếp theo đó là thể dục, thể thao, sân golf, phòng gym, quán game, Internet.

Nếu nguy cơ tiếp tục lớn, quán ăn, đồ uống phải bán mang về, cửa hàng cắt tóc, gội đầu phải đóng cửa. Và cuối cùng, TP sẽ yêu cầu toàn bộ cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu dừng hoạt động.

Còn đối với lộ trình nới lỏng, thứ tự sẽ ngược lại. Tức là, dịch vụ ăn, uống bán mang về được ưu tiên mở trước, dịch vụ karaoke, massage, vũ trường sẽ trong nhóm được mở lại sau cùng.

Bên cạnh đó, việc thu hẹp khu vực giãn cách cũng giúp cơ quan, doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn có thể cho nhân viên quay lại làm việc tại trụ sở (vùng xanh, vàng), nhưng vẫn trên tinh thần khuyến khích làm việc ở nhà.

Trước đó, vào ngày 16/9, Hà Nội đã mở lại một số dịch vụ thiết yếu như kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng mang về; văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập... tại các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 

Đây là tín hiệu lạc quan, cho thấy nếu chống dịch được kiểm soát tốt, người dân rất phấn khởi vui mừng khi cuộc sống "bình thường mới" dần trở lại với các hoạt động sản xuất, kinh doanh... 

Theo đó, 19 quận, huyện không ghi nhận ca mắc cộng đồng từ ngày 6/9 đến nay, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ được mở cửa bán hàng mang về.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, vào trưa 20/9, Hà Nội đã tiêm được hơn 6,4 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó hơn 5,7 triệu mũi một và gần 700.000 mũi hai.

Trong một tuần trở lại đây, số ca mắc mới ở Hà Nội hàng ngày đều dưới 20 ca.

Xem thêm

Chuyện về ngôi mộ chung của hai liệt sĩ

Chuyện về ngôi mộ chung của hai liệt sĩ

(CLO) Hai người lính không cùng quê, không có chung huyết thống, nhưng chiến tranh đã đưa họ gặp nhau, rồi cùng sát cánh chiến đấu. Cả hai cùng ngã xuống trong một trận đánh, rồi được chôn cất cạnh nhau. Gần 40 năm sau, khi phần mộ được tìm thấy, thời gian đã khiến hài cốt của 2 người lính hòa lẫn vào nhau...

Cầu Trần Hưng Đạo tìm phương án thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ

Cầu Trần Hưng Đạo tìm phương án thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ

(CLO) Để bảo đảm tiến độ hoàn thành Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trước Hội nghị APEC 2027, UBND TP Hà Nội yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ, vừa tận dụng thời tiết thuận lợi, vừa bảo đảm an toàn đê điều và khả năng thoát lũ.

Cán bộ công đoàn là ‘cầu nối’ đưa chủ trương đến người lao động

Cán bộ công đoàn là ‘cầu nối’ đưa chủ trương đến người lao động

(CLO) Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, mọi chủ trương của tổ chức công đoàn muốn đi vào cuộc sống đều phải thông qua đội ngũ cán bộ. Chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở vì thế phụ thuộc vào năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của cán bộ công đoàn.

Nam giới suy giảm phong độ, mệt mỏi thì làm cách nào?

Nam giới suy giảm phong độ, mệt mỏi thì làm cách nào?

Bước qua tuổi 40, nhiều nam giới bắt đầu nhận thấy cơ thể không còn khỏe khoắn như trước. Sau một ngày làm việc, cảm giác mệt mỏi kéo dài, ngủ không thật sự sâu, cơ thể thiếu năng lượng. Có người còn nhận thấy sức bền giảm sút, tinh thần kém hứng khởi và “phong độ” cũng không còn được như những năm tuổi trẻ.

Mưa lớn, hàng chục hộ dân ở Gia Lai khốn khổ vì nước tràn vào nhà

Mưa lớn, hàng chục hộ dân ở Gia Lai khốn khổ vì nước tràn vào nhà

(CLO) Nhiều năm qua, cứ vào mùa mưa, hàng chục hộ ở phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm sống chung với cảnh nước tràn vào nhà. Những trận mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến nước dâng nhanh, có nơi gần 1m, buộc người dân phải thức trắng đêm di dời bàn thờ, tài sản lên cao.

Phường Bạc Liêu chuyển mình, tạo động lực phát triển mới

Phường Bạc Liêu chuyển mình, tạo động lực phát triển mới

Từ những lợi thế sẵn có của đô thị trung tâm, phường Bạc Liêu (Cà Mau) đang tập trung tạo các nguồn lực, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước tạo diện mạo mới và động lực phát triển bền vững.

Gia Lai: Cảnh báo nguy hiểm, mất an toàn từ giếng khoan phun khí và nước, người dân không lại gần

Gia Lai: Cảnh báo nguy hiểm, mất an toàn từ giếng khoan phun khí và nước, người dân không lại gần

(CLO) Hiện tượng giếng khoan tự phun khí và nước tại xã Chư Prông (Gia Lai) có thể liên quan đến tầng chứa nước có áp nằm dưới lớp phủ bazan và hoạt động núi lửa trẻ. Cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ mất an toàn và khuyến cáo người dân không tiếp cận, sử dụng nguồn nước hoặc tự ý xử lý các giếng đang phun khí.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng Gia Lai, thu hồi số tiền hơn 740 triệu đồng

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng Gia Lai, thu hồi số tiền hơn 740 triệu đồng

(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý thu - chi tài chính và đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng Gia Lai, với tổng số tiền phải thu hồi hơn 740 triệu đồng. Đáng chú ý, ngân sách Nhà nước đã cấp thừa dự toán cho nhà trường hơn 4,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025.

Vĩnh Long: Đưa quy định an toàn lao động trở thành văn hóa nơi làm việc

Vĩnh Long: Đưa quy định an toàn lao động trở thành văn hóa nơi làm việc

(CLO) Chuyển đổi từ quy định sang văn hóa tự giác và ứng dụng AI trong phòng ngừa rủi ro là những giải pháp trọng tâm được đưa ra tại Diễn đàn Văn hoá an toàn lao động tại Vĩnh Long, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất: Đảm bảo mọi người lao động đều được "An toàn để trở về nhà".

Đứng dậy sau thất bại, anh nông dân thu tiền tỷ mỗi năm từ con vật tỏa hương

Đứng dậy sau thất bại, anh nông dân thu tiền tỷ mỗi năm từ con vật tỏa hương

(CLO) Trở về sau thời gian xuất ngoại, anh Trần Mạnh Hùng luôn ấp ủ lập nghiệp trên quê hương. Nhưng giấc mơ làm giàu của anh đã sớm thất bại ở lần thử nghiệm đầu tiên với mô hình nuôi chồn hương. Không từ bỏ, ít năm sau anh quyết tâm làm lại mô hình cũ. Lần này, nhờ kinh nghiệm và trải nghiệm, anh Hùng đã bước đầu thành công, mỗi năm có doanh thu vài tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: