Các điểm di tích tấp nập khách đến tham quan, vãn cảnh sau 2 tuần mở cửa
(CLO) Sau 2 tuần mở cửa trở lại, nhiều di tích lịch sử ở Hà Nội đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn với hàng trăm lượt du khách đến tham quan mỗi ngày.

Tại các điểm du lịch, di tích ở Hà Nội như bờ hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn..., những ngày này đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Sau 9 tháng đóng cửa, dừng đón khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch đã được mở cửa trở lại vào ngày 14/2, hoạt động du lịch ở Thủ đô đang dần bước vào trạng thái "bình thường mới", vừa mở cửa vừa thích nghi với tình hình dịch bệnh.

Theo ghi nhận hầu hết tất cả các điểm du lịch ở Hà Nội đều bố trí bảng thông báo cùng nhân viên túc trực 24/24 yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Tại đền Quán Thánh (Hà Nội), người dân phải khai báo y tế và rửa tay sát khuẩn trước khi vào.

So với những ngày đầu mở cửa lại thì hiện nay, lượng du khách đổ về các di tích ở Hà Nội đã tăng đáng kể, đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Người dân kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR khi vào các địa điểm di tích.

Khung cảnh nhộn nhịp người dân xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm lượng du khách đến dạo chơi, ngắm cảnh cũng đông dần lên.

Một số người dân từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội du lịch thời điểm này cho biết, đã lên kế hoạch du lịch Hà Nội và đặt vé máy bay từ nhiều tháng trước. Giờ du lịch được mở cửa nên đã tranh thủ đi, mặc dù thời điểm này dịch COVID-19 ở Hà Nội đang lây lan mạnh, người dân đi du lịch ít hơn nên hầu như các di tích đều khá thưa người, các biện pháp phòng dịch cũng gắt gao nên vẫn cảm thấy khá yên tâm.

Theo kế hoạch số 43/KH-UBND của TP. Hà Nội về phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô thích ứng an toàn, linh hoạt, dự kiến từ quý III năm 2022 sẽ khôi phục tất cả hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố; triển khai kế hoạch đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế của Chính phủ.

Danh thắng chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) cũng đã chính thức mở cửa đón khách từ 16/2, rất đông người dân cũng đã về đây vãn cảnh.
