Các giáo sư Đại học Harvard đệ đơn kiện vì bị dọa cắt 9 tỷ USD tài trợ
(CLO) Các giáo sư Đại học Harvard mới đây đã đệ đơn kiện chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn việc xem xét lại gần 9 tỷ USD tài trợ liên bang.
Vào ngày 10/4/2025, Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ (AAUP) tại Harvard, cùng với chi nhánh toàn quốc, đã nộp đơn kiện tại tòa án liên bang ở Boston.
Đơn kiện nhắm đến việc chính quyền Tổng thống Trump xem xét lại 255,6 triệu USD hợp đồng và 8,7 tỷ USD cam kết tài trợ nhiều năm cho Harvard, với lý do không kiểm soát được “chủ nghĩa bài Do Thái” trong trường.

Các giáo sư lập luận rằng hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tìm cách áp đặt quan điểm chính trị lên một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới.
Cuối tháng 3/2025, các cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Giáo dục và Bộ Y tế, yêu cầu Harvard đáp ứng một loạt điều kiện để tiếp tục nhận tài trợ.
Những yêu cầu này bao gồm cấm sinh viên đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình, loại bỏ hoàn toàn các chương trình DEI, hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật, và xem xét các khoa, ban bị cho là “gây quấy rối bài Do Thái”.
Chính quyền ông Trump viện dẫn Điều VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, cho phép giám sát các tổ chức nhận tài trợ liên bang để chống phân biệt đối xử. Tuy nhiên, các giáo sư Harvard lập luận rằng chính quyền đã lạm dụng quyền hạn này để đàn áp những ý kiến trái chiều.
Vụ kiện này không chỉ liên quan đến Harvard mà còn phản ánh một cuộc chiến rộng lớn hơn giữa chính quyền và các trường đại học Mỹ. Các trường như Columbia và Yale cũng đối mặt với áp lực tương tự. Ít nhất 10 trường đại học lớn đang bị xem xét tài trợ liên bang kể từ năm 2024.