Các nước G7 kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đối thoại trực tiếp để hạ nhiệt căng thẳng
(CLO) Ngày 9/5, nhóm G7 đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa và tham gia đối thoại trực tiếp để giải quyết căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong một tuyên bố do Canada công bố, các ngoại trưởng G7 – gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, đã “lên án mạnh mẽ” vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại Pahalgam, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 người thiệt mạng.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công, trong khi Pakistan phủ nhận và kêu gọi một cuộc điều tra trung lập.

“Chúng tôi kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức và khuyến khích hai nước tham gia đối thoại trực tiếp để đạt được giải pháp hòa bình”, tuyên bố của G7 nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ lo ngại về an toàn của dân thường ở cả hai phía.
Tại Mỹ, một thành viên G7, các quan chức đã liên tục đối thoại với Ấn Độ và Pakistan trong những ngày gần đây, thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng.
Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/5 tuyên bố rằng xung đột giữa hai nước “không phải việc của chúng tôi”, cho thấy sự thận trọng của Washington trong việc can thiệp sâu. Trong khi đó, Pakistan cho biết New Delhi và Islamabad đã có các liên lạc ở cấp hội đồng an ninh quốc gia, dù chi tiết không được công bố.
Căng thẳng bùng nổ sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc không kích và phóng tên lửa vào Pakistan hôm thứ Tư (7/5/), dẫn đến các cuộc đụng độ hàng ngày giữa hai nước.
Hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, đánh dấu giai đoạn xung đột nghiêm trọng nhất trong gần ba thập kỷ. Các cường quốc thế giới bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình, vốn bắt nguồn từ mâu thuẫn kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước láng giềng.