California vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới
(CLO) Thống đốc Gavin Newsom cho biết, California đã chính thức vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu.
Theo dữ liệu sơ bộ từ Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của California đạt 4,1 nghìn tỷ USD vào năm 2024, vượt qua con số 4,02 nghìn tỷ USD của Nhật Bản được Quỹ Tiền tệ Quốc tế ghi nhận. Điều này đưa California chỉ đứng sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức về quy mô kinh tế.
“California không chỉ bắt kịp thế giới — chúng tôi đang dẫn đầu,” Thống đốc Newsom phát biểu hôm thứ Tư. “Nền kinh tế của chúng tôi phát triển mạnh nhờ đầu tư vào con người, ưu tiên tính bền vững và tin tưởng vào đổi mới”.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sức mạnh kinh tế của bang có thể bị tổn hại bởi “các chính sách thuế quan liều lĩnh” từ chính quyền liên bang hiện tại. “California thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và cần được bảo vệ”, ông nhấn mạnh.
Là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ với khoảng 40 triệu người, California đóng góp 14% GDP toàn quốc, chủ yếu nhờ vào Thung lũng Silicon, bất động sản và tài chính.
Tuần trước, Newsom đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm ngăn chặn việc Tổng thống Trump sử dụng quyền khẩn cấp để đơn phương áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu. Vụ kiện cho rằng Trump không có thẩm quyền áp đặt thuế lên Mexico, Trung Quốc, Canada và các quốc gia khác mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.
Newsom khẳng định mức thuế này đã “gây thiệt hại ngay lập tức và không thể khắc phục” cho California - tiểu bang dẫn đầu cả nước về sản xuất và nông nghiệp - bằng cách phá vỡ chuỗi cung ứng, làm tăng chi phí và gây tổn thất hàng tỷ USD.
Theo dữ liệu tiểu bang, California đã tham gia gần 675 tỷ USD thương mại hai chiều trong năm 2024, với Mexico, Canada và Trung Quốc là ba đối tác hàng đầu. Riêng ba nước này chiếm hơn 40% hàng nhập khẩu vào California, tương đương 203 tỷ USD trong tổng số hơn 491 tỷ USD.
Cùng với California, 12 tiểu bang khác cũng đã đệ đơn kiện chính quyền ông Trump vào thứ Tư, cáo buộc việc áp thuế là "hành vi vi hiến" và "tăng gánh nặng lên người dân Mỹ".