Cấm xe máy, Hà Nội liệu có giảm ùn tắc ?

(CLO) Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội cho biết đang xây dựng đề án hạn chế, tiến tới cấm xe máy hoạt động trong khu vực nội thành Hà Nội vào năm 2030; nhằm giảm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và hướng người dân sử dụng nhiều phương tiện công cộng.
Ùn tắc giao thông đang trở thành rào cản đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

Ùn tắc giao thông đang trở thành rào cản đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

Để thực hiện mục tiêu đó, Thành phố đang nghiên cứu thí điểm trước tại một số khu vực, tuyến đường có đủ điều kiện cơ sở, hạ tầng và hai tuyến đường Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương được lựa chọn để thí điểm cấm xe máy.

Quyết định này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm; chuyên gia và người dân không khỏi băn khoăn, lo lắng rằng: Cấm xe máy, Hà Nội liệu có giảm ùn tắc ?

Trao đổi với PV về vấn đề này, TS.Nguyễn Xuân Thủy - Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản GTVT cho biết :“Tỷ lệ sử dụng xe máy ở nước ta hiện nay rất cao lên tới 70 - 80%. Đây là loại phương tiện vừa túi tiền, thậm chí còn được coi như "cần câu cơm" của nhiều người dân.

Nếu cấm xe máy thì giao thông công cộng phải đáp ứng 100% nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên giao thông công cộng hiện mới chỉ đáp ứng từ  8 - 10% nhu cầu và vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. 

Chưa kể đến, một chiếc xe máy chỉ chiếm dụng mặt đường bằng 1/5 - 1/10 một ô tô. Khi cấm xe máy, nhiều người dân sẽ mua ô tô làm phương tiện đi lại như vậy sẽ khiến tình trạng ùn tắc càng tăng thêm.

Về việc nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên 2 tuyến phố Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương là không khả thi vì giao thông là một dòng lưu thông nối tiếp nhau của các phương tiện. Khi cấm trên 2 tuyến đường này, xe máy sẽ đổ dồn sang các tuyến đường khác, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ không được giải quyết triệt để.

Muốn giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại những đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chúng ta cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết là đầu tư về cơ sở hạ tầng; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường và tăng tính hiệu quả của phương tiện công cộng. Cùng với đó là việc hạn chế xây dựng những nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, đồng thời xây dựng những khu đô thị vệ tinh.

Bên cạnh đó là nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước, xóa bỏ các điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông. Đồng thời khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện vận tải công cộng để di chuyển”. - TS.Nguyễn Xuân Thủy cho biết thêm.

Ô tô cá nhân tăng nhanh khiến tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô ngày càng nghiêm trọng

Ô tô cá nhân tăng nhanh khiến tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô ngày càng nghiêm trọng

Ngoài những ý kiến của các chuyên gia, nhiều người dân cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng khi Hà Nội sẽ hạn chế, tiến tới cấm xe máy khu vực nội thành vào năm 2030; trước mắt là trên 2 tuyến phố Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương.

Anh Quân - một lái xe ôm truyền thống cho biết; hiện xe máy là phương tiện đi lại cũng như là nguồn thu nhập chính của nhiều người dân trong đó có anh. Nếu thành phố cấm xe máy thì không chỉ anh mà nhiều người dân khác cũng mất việc làm.

Điều làm anh băn khoăn nhất là trong khi ô tô cá nhân chiếm tới 4 đến 5 làn đường lại không bị cấm mà xe máy chỉ có một diện tích nhỏ mặt đường để lưu thông lại bị cấm...?

Nếu Hà Nội thí điểm cấm xe máy trên 2 tuyến phố Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn Lương thì chắc chắn người dân sẽ tìm lối di chuyển trong những ngõ ngách nhỏ khi đó tình trạng ùn tắc giao thông sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Chị Mai sống tại quận Hà Đông cho biết, chủ trương giảm thiểu phương tiện cá nhân (trong đó có xe máy) của Thành phố Hà Nội là đúng đắn.

Tuy nhiên, nhà chị ở trong ngõ, khá xa điểm đón xe buýt cũng như đường sắt trên cao nên sử dụng xe máy là phương tiện đi lại sẽ thuận tiện hơn và phù hợp với những người có thu nhập thấp như chị.

Chị mong rằng các ban, ngành chức năng của Thành phố có thêm những phương án, giải pháp cụ thể để giúp người dân làm quen với thay đổi trên. 

Thế Anh

Xem thêm

Gia Lai: 54 mũi thi công xuyên lễ 2/9, đồng loạt tăng tốc trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gia Lai: 54 mũi thi công xuyên lễ 2/9, đồng loạt tăng tốc trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(CLO) Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì tạm dừng, 54 mũi thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (Gia Lai) đồng loạt tăng tốc trên toàn tuyến dài 22km. Hàng trăm máy móc, kỹ sư, công nhân được huy động làm việc “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm bù tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến chính trước ngày 31/12/2027.

Tang thương bao trùm con phố nhỏ sau vụ lật xe khách ở Gia Lai, người mẹ già 2 lần đội tang con trong năm

Tang thương bao trùm con phố nhỏ sau vụ lật xe khách ở Gia Lai, người mẹ già 2 lần đội tang con trong năm

(CLO) 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách trên tuyến tránh Quốc lộ 19 (Gia Lai) đã được người thân đưa về quê nhà lo hậu sự. Trong những căn nhà vốn bình yên, tiếng khóc xé lòng vang lên. Có người mẹ già mới đầu năm tiễn con trai vì bạo bệnh, nay lại phải đội khăn tang tiễn con gái út. Có người mẹ mất chồng hơn 5 năm trước, giờ lại mất đứa con trai duy nhất còn ở bên mình.

Gia Lai: Cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường chưa bàn giao sau vụ lật xe khiến 4 người tử vong

Gia Lai: Cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường chưa bàn giao sau vụ lật xe khiến 4 người tử vong

(CLO) Sau vụ xe khách bị lật trên tuyến tránh quốc lộ 19 khiến 4 người tử vong, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tăng cường siết chặt, cấm phương tiện lưu thông tại các tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao. Dù vậy, nhiều phương tiện vẫn bất chấp nguy hiểm, lưu thông trên tuyến.

Ninh Bình ra quân cao điểm, siết an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9

Ninh Bình ra quân cao điểm, siết an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9

(CLO) Từ ngày 26/8 đến 30/9/2026, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường và tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai họp khẩn vụ taxi chạy 2km thu 70.000 đồng

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai họp khẩn vụ taxi chạy 2km thu 70.000 đồng

(CLO) Sau khi tiếp nhận phản ánh của hành khách về việc đi taxi quãng đường khoảng 2km nhưng phải trả 75.000 đồng, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã xác minh, tổ chức họp xử lý và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng taxi, xe hợp đồng trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: