Thế giới 24h

Campuchia đề nghị Tòa án Công lý Thế giới giải quyết tranh chấp với Thái Lan

Ngọc Ánh (theo Reuters, Bangkok Post) 15/06/2025 17:58

(CLO) Campuchia đã chính thức đề nghị Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) can thiệp giải quyết các tranh chấp biên giới với Thái Lan.

Quyết định được đưa ra sau vụ giao tranh ngắn hôm 28/5 tại khu vực biên giới dài 820 km, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Nhiều đoạn biên giới giữa hai nước vẫn chưa được phân định rõ ràng và đều được cả Thái Lan lẫn Campuchia tuyên bố chủ quyền.

“Campuchia chọn giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, thông qua cơ chế của ICJ để giải quyết tranh chấp biên giới”, Thủ tướng Hun Manet viết trên Facebook cá nhân hôm 15/6, kèm theo bức ảnh Phó Thủ tướng Prak Sokhonn cầm phong bì chứa thư gửi Tòa án Thế giới tại Den Haag.

untitled.png
Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn cầm phong bì chứa thư gửi Tòa án Công lý Thế giới. Ảnh: Facebook/Hun Manet

Trước đó, Thái Lan từng tuyên bố không công nhận thẩm quyền của ICJ trong các tranh chấp với Campuchia, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên giải quyết song phương.

Vào cuối tuần, các quan chức cấp cao hai nước đã gặp nhau tại Phnom Penh nhằm hạ nhiệt tình hình và tránh nguy cơ leo thang quân sự.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định tranh chấp ở 4 khu vực biên giới – bao gồm nơi vừa xảy ra đụng độ khiến binh sĩ thiệt mạng – "rất phức tạp và có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang cao, nơi mà các cơ chế song phương không thể giải quyết được".

Campuchia trước đây từng hai lần đưa các tranh chấp với Thái Lan ra ICJ và đều giành thắng lợi. Năm 1962, tòa ra phán quyết công nhận chủ quyền của Campuchia đối với ngôi đền cổ Preah Vihear. Năm 2013, tòa tiếp tục làm rõ quyền tài phán của Campuchia đối với vùng đất quanh ngôi đền.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Campuchia đề nghị Tòa án Công lý Thế giới giải quyết tranh chấp với Thái Lan
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO