Campuchia kêu gọi người dân thông cảm khó khăn vì Covid-19, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất

Thứ năm, 22/04/2021 15:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Hun Sen vừa kêu gọi người dân thông cảm trước tình hình khó khăn vì dịch Covid-19, nhất là những khu vực bị phong tỏa. Ngày 22/4, Thái Lan thông báo đã ghi nhận 7 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ qua.

heather-workers-1103

Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này ghi nhận thêm 303 ca nhiễm mới và 5 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng số ca ở nước này lên 7.747 người và 54 ca tử vong.

Thủ tướng Hun Sen hôm qua kêu gọi người dân thông cảm trước tình hình khó khăn vì dịch Covid-19, nhất là những khu vực bị phong tỏa (từ ngày 15 - 28/4), bao gồm thủ đô Phnom Penh và TP.Takhmao (tỉnh Kandal).

Ông Hun Sen cho biết thêm, thay vì hỗ trợ tiền mặt, chính phủ đã cung cấp thực phẩm như gạo, mì gói, cá hộp và nước mắm cho người dân chịu ảnh hưởng vì lệnh phong tỏa.

Tính đến ngày 21/4, hơn 40.000 hộ gia đình đã nhận được thực phẩm cứu trợ Covid-19, theo ông Hun Sen.Bên cạnh đó, chính phủ Campuchia tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Ngày 21/4, tòa án ở tỉnh Takeo tuyên án tù đối với 4 người đàn ông Campuchia, cụ thể mỗi người 1 năm tù giam và nộp phạt 1 triệu riel (5,6 triệu đồng) do vi phạm các quy định phòng dịch.

Cùng ngày, cảnh sát Campuchia bắt giữ 11 người đàn ông Trung Quốc vi phạm lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh.

Thủ đô Phnom Penh và một quận lân cận đã bị phong tỏa kể từ tuần trước trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó hầu hết người dân được yêu cầu không rời khỏi nhà trong 2 tuần ngoại trừ để đi làm, mua thực phẩm hoặc điều trị y tế.

Trong khi đó, chính quyền Thái Lan cho biết vừa ghi nhận thêm 1.470 ca mắc COVID-19, nâng tổng số các ca nhiễm từ trước tới nay ở quốc gia Đông Nam Á này lên 48.113 ca, trong đó có 110 người không qua khỏi.

Số lượng các ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 22/4 tăng nhẹ so với con số 1.458 ca của ngày trước đó.

Minh Châu

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe