Cán bộ, đảng viên phải hy sinh quyền lợi để tạo niềm tin cho nhân dân

Chủ nhật, 01/11/2020 16:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Càng khó khăn, càng hoạn nạn thì cán bộ, đảng viên phải nêu gương, hy sinh quyền lợi vì dân để tạo niềm tin cho nhân dân.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Ảnh: TTXVN

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh điều này khi cùng đoàn công tác Ban Dân vân Trung ương đến thăm, động viên chính quyền và đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ nặng nề tại tỉnh Quảng Trị trong ngày 1/11.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết trong tháng 10 vừa qua, tỉnh chịu liên tiếp 5 trận lũ lụt cùng với ảnh hưởng của bão số 9 nên thiệt hại rất nặng nề.

Toàn tỉnh có 50 người chết, 4 người mất tích; 285 ngôi nhà bị sập; nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục bị hư hại nặng; ước tính tổng thiệt hại do bão lũ lên đến trên 2.000 tỷ đồng.

Trong thời gian này, tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự quan tâm của Trung ương, các bộ, ngành và những tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã kịp thời hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Đến nay, thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã nhận được 37 tỷ đồng tiền hỗ trợ. Hiện tại, tỉnh đang nỗ lực huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời của tỉnh Quảng Trị trong việc ứng phó với bão lũ cũng như giúp nhân nhân khắc phục thiệt hại.

Bà Trương Thị Mai cho biết Chính phủ đã và đang có chính sách hỗ trợ kịp thời cho các địa phương kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ, cùng với sự sự chung tay của toàn xã hội hướng về miền Trung, hướng về Quảng Trị.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là ổn định đời sống người dân, không để người dân nào bị thiếu đói, bị rét với phương châm “ai khó khăn đều được giúp đỡ,” và “ai là người khó khăn nhất phải được giúp đỡ trước.” Càng khó khăn, càng hoạn nạn thì cán bộ, đảng viên phải nêu gương, hy sinh quyền lợi vì dân để tạo niềm tin cho nhân dân.

Mùa mưa bão ở miền Trung vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới, chính quyền và người dân Quảng Trị cần tiếp tục có những phương án phối hợp chặt chẽ để chủ động ứng phó, đặc biệt tập trung rà soát, di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng xung đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giúp dân phòng chống lũ lụt, tháng 10/2020

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giúp dân phòng chống lũ lụt, tháng 10/2020

Bên cạnh đó, tỉnh nhanh chóng ổn định đời sống của người dân cả trước mắt và lâu dài, trong đó chú trọng về giáo dục, y tế, lương thực, cây con giống tái sản xuất... Cùng với lực lượng quân đội, tỉnh cần huy động thêm lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích để hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai, cùng Đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9; thắp hương tại nhà của Liệt sỹ Trung tá Phạm Ngọc Quyết, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (tại đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà); trao tặng 100 suất quà cho người dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

T.Toàn

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chú trọng '3 tăng cường' và '5 đẩy mạnh' trong chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số

(CLO) Tại phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin tức
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

(CLO) Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác tuân thủ chính sách pháp luật về khoáng sản và môi trường, đảm bảo an toàn lao động. 

Tin tức
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo rà soát việc gia tăng nhập khẩu thép cán nóng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo rà soát việc gia tăng nhập khẩu thép cán nóng

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, nắm tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng thời gian vừa qua để chủ động thực hiện biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tin tức
Chính phủ thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Chính phủ thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

(CLO) Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sẽ tập trung đánh giá tình hình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số từ đầu năm tới nay và thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thời gian tới.

Tin tức
Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức