Cần có Tổ công tác lắng nghe khó khăn của doanh nghiệp
(CLO) Vừa qua, đã có doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ thành lập Tổ công tác đặc biệt để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, đề xuất từ phía cộng đồng doanh nghiệp.
Tiếp tục cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết
Thủ tục hành chính phức tạp, nhiều giấy phép con đang là rào cản lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân tăng trưởng.
Tại tọa đàm "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc" diễn ra mới đây, ông Phan Đức Hiếu, chuyên gia kinh tế cho biết: Việt Nam đã trải qua nhiều cột mốc lớn để phát triển kinh tế tư nhân.

Ví dụ như trong giai đoạn 1988 - 2000, Việt Nam bắt đầu cho phép kinh tế tư nhân được làm ở một số lĩnh vực. Từ năm 1999-2000 là ra đời Luật Doanh nghiệp, thay đổi tư duy quản lý, mở rộng quyền tự do kinh doanh.
Ông Hiếu cho biết, tại thời điểm đó, Việt Nam đã bãi bỏ 150 giấy phép kinh doanh khác nhau, trong đó có giấy phép kinh doanh nổi tiếng là thu mua ve chai. Nhờ đó, tạo bùng nổ số lượng doanh nghiệp ra đời.
Do đó, ông Hiếu kỳ vọng, năm 2025, nhất là sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời sẽ trở thành một cột mốc quan trọng nữa cho khu vực này tăng trưởng.
Tại Nghị quyết 68, một trong những mục tiêu quan trọng trong năm 2025 đó là hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.
Đồng thời, Nghị quyết đặt mục tiêu thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng có Công điện 56 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Tại Công điện này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thủ tục hành chính nội bộ.
Trong đó, bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Kiến nghị thành lập Tổ công tác đặc biệt
Mặc dù về mặt chính sách, việc cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết đã có, tuy nhiên điều doanh nghiệp cần ngay lúc này đó là việc thực thi các chính sách này.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 kiến nghị: Chính phủ nên có những Tổ công tác đặc biệt để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, đề xuất từ phía cộng đồng doanh nghiệp.
Ông Thân Đức Việt cho rằng, nếu không có bộ phận chuyên trách, kiến nghị dù nhiều cũng khó có thể được giải quyết hoặc doanh nghiệp kiến nghị quá nhiều mà không xác thực thì việc giải quyết còn khó khăn hơn. Phải làm sao để con đường từ chính sách đến thực tiễn được ngắn nhất.
“Khi cơ chế, chính sách được tháo gỡ rồi, phải trả lời được câu hỏi là doanh nghiệp có quyết tâm hay không. Bản thân May 10 luôn có khát vọng vươn tầm bởi nếu không có khát vọng sẽ chỉ quanh quẩn trong phạm vi hẹp mà khó tiến xa", ông Thân Đức Việt cho biết.