“Cần đặc biệt đảm bảo an toàn cho phóng viên tác nghiệp vùng lũ"

Thứ năm, 09/11/2017 21:46 PM - 0 Trả lời

CLO) Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn tại buổi làm việc với Kênh VTV8- Đài truyền hình Việt Nam (trụ sở tại TP. Đà Nẵng), ngày 8/11.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nghe ông Đặng Xuân Thu- Giám đốc Kênh VTV8, báo cáo về tình hình cử phóng viên đi tác nghiệp tại sự kiện lớn mang tầm quốc tế là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 nhưng vẫn cử nhiều đoàn công tác đi tới các vùng bão lũ đang hoành hành.

Báo Công luận
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Kênh VTV8 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: "Kênh VTV8 đã khẳng định được vị trí riêng của mình sau khi chuyển đổi thành một kênh của Đài truyền hình Quốc gia. Với tư cách là đơn vị chủ nhà tôi đánh giá VTV8 đã làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ phóng viên quốc tế trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đang diễn ra".

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn rất cảm kích khi nghe báo cáo về việc cử nhiều đoàn phóng viên đi tới vùng bão lũ để tác nghiệp. "Đưa tin về vùng lũ đã rất mệt mỏi nhưng đưa tin lúc nước lũ rút còn vất vả hơn. Vì vậy việc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phóng viên, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào là điều vô cùng quan trọng" - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đang diễn ra, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định đây là sự kiện hết sức quan trọng của Quốc, đồng thời, với tư cách đơn vị chủ nhà, đề nghị VTV8 làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và Kênh VTV8 cần hỗ trợ thông tin tốt hơn nữa, đặc biệt cho phóng viên quốc tế để khẳng định Việt Nam có thể tổ chức được tất cả các sự kiện lớn.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn gửi lời cảm ơn tới Kênh VTV8 khi cùng một lúc vừa làm tốt công tác tuyên truyền cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đồng thời vẫn cử được phóng viên xuống vùng lũ để đưa tin, hướng sự quan tâm của người dân cả nước tới miền Trung. Cảm kích trước sự nhiệt tình, cố gắng của đội ngũ phóng viên Kênh VTV8, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã tặng số tiền 50 triệu đồng cho nhóm phóng viên đang tác nghiệp tại vùng lũ.

 Xuân Phú

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo