Cần nghiêm trị hành vi đua xe trái phép trong mùa dịch Covid-19

Thứ tư, 15/04/2020 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tình trạng đua xe “nở rộ” tại một số địa phương, gây hoang mang, bức xúc dư luận. Rõ ràng hành vi này cần lên án và phải bị trừng trị bởi những quy định nghiêm khắc nhất của  pháp luật.

Lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong thời điểm cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TL

Lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong thời điểm cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TL

Lên án, xử lý nghiêm hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép 

Những ngày qua, cả nước đang chung tay, nỗ lực thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong 15 ngày và những khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19. Nhiều kết quả tích cực bước đầu đã được ghi nhận.

Tuy nhiên tại một số địa phương nhiều nhóm thanh, thiếu niên lợi dụng đường xá vắng vẻ để tụ tập đông người tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, đi với tốc độ cao....Không ít vụ việc đã dẫn tới những thương vong, hy sinh của chiến sĩ công an nhân dân, gây hoang mang và bức xúc dư luận.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy thông tin Thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có một nhóm đối tượng đua xe trái phép và có dấu hiệu cướp giật người đi đường. Ngay lập tức Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng trên.

Quá trình làm nhiệm vụ, khi đến đường Lê Đức Thọ gần cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông khiến Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn thuộc đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an quận Sơn Trà) hy sinh.

Mới đây, vào lúc 22h30’ ngày 9/4, Tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội phát hiện có khoảng gần 10 xe mô tô do các đối tương thanh niên điều khiển chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga gây huyên náo trên một số tuyến phố Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Lực lượng chức năng tổ chức ngăn chặn, truy bắt các đối tượng trên. Ngay trong đêm 9/4 và sáng ngày 10/4 Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, triệu tập 28 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, tu tập điều khiển xe không có mũ bảo hiểm, tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép,...

Mới đây nhất, đêm 11/4, lực lượng cảnh sát giao thông (thuộc Trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan) do thiếu tá Trần Thanh Dũng làm tổ trưởng, đi cùng 3 cảnh sát cơ động (thuộc Phòng cảnh sát cơ động) để tuần tra kiểm soát chống đua xe trái phép.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm gần 100 thanh thiếu niên đi trên 60 xe máy nẹt pô, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng nhóm này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Manh động hơn, Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1999, quê Sóc Trăng) còn điều khiển xe máy lao thẳng vào tổ công tác, gây trọng thương cho chiến sĩ Phan Đức Mạnh (công tác tại phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đồng Nai). Bản thân Khánh cũng bị thương rất nặng.

Các nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trong tình trạng đa chấn thương. Chiến sĩ Mạnh bị gãy xương đùi phải, gãy 2 mắt cá chân trái, phải cắt cụt 1/3 giữa đùi để điều trị.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng lên án mạnh mẽ hành vi tụ tập đua xe trái phép. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng lên án mạnh mẽ hành vi tụ tập đua xe trái phép. Ảnh: TL

Đánh giá về tình trạng trên ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, nguyên nhân là do một bộ phận thanh thiếu niên nhận thức rất là sai cho rằng lưu lượng giao thông, mật độ giao thông giảm, đường vắng.

Đặc biệt họ cho rằng lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch bệnh cho nên sẽ nơi lỏng việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Từ đó dẫn đến việc các thanh thiếu niên có những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh :“Rõ ràng đây là hành vi mà chúng ta thực sự cần lên án. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đặc biệt đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã khẳng định những hành vi này cần lên án và cần phải bị trừng trị bởi những quy định nghiêm khắc nhất của  pháp luật...”

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19. Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và của toàn dân tộc trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an nhân dân ngày đêm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc hai chiến sĩ công an hy sinh, một chiến sĩ phải cắt cụt 1/3 giữa đùi để điều trị đã gây bức xúc trong dư luận, để lại những nỗi đau khôn nguôi đối với nhiều gia đình. Những hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong thời điểm cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19 là những hành vi coi thường pháp luật, tính mạng của người dân cần bị lên án mạnh mẽ và phải bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Thế Anh

Tin khác

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

(CLO) Ngày hôm nay (26/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng liên danh các nhà thầu đã ký giao ước thi đua với quyết tâm “Vượt nắng thắng mưa - sớm đưa công trình về đích” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Giao thông
Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

(CLO) Việc phạt nguội xe máy góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn là cần thiết nhưng thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Giao thông
CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Đến thời điểm này, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh Quảng Bình đã bố trí 100% quân số trực, sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Giao thông
Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

(CLO) Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến giao thông hướng TP.HCM đi miền Tây ùn tắc nghiêm trọng, lượng lớn phương tiện nối đuôi nhau mắc kẹt kéo dài hơn 10km.

Giao thông
Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

(CLO) Đèo Lò Xo là cung đường ám ảnh nhất với cánh tài xế đường dài vì có độ dốc dài, quanh co với nhiều “điểm đen” tai nạn. Nguy hiểm hơn, hiện nay mặt đường đèo còn xuất hiện chằng chịt vết nứt lớn tạo thành những rãnh sâu, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông.

Giao thông