Cần sớm có phương án xử lý trung tâm sản xuất giống chăn nuôi 20 tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Tĩnh
(NB&CL) Sau gần 10 năm bỏ hoang, trung tâm sản xuất giống chăn nuôi tại xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng cỏ dại mọc um tùm, cơ sở hạ tầng đổ nát và trở thành địa điểm chăn, thả trâu bò của các hộ dân ở gần đó.
Vừa qua, Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của người dân tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về việc trung tâm sản xuất giống chăn nuôi được đầu tư với nguồn vốn gần 20 tỷ đồng với kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn giống chất lượng giúp người dân phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng đã không đạt hiệu quả và bị bỏ hoang suốt gần một thập kỷ qua, khiến người dân địa phương bức xúc.
Qua tìm hiểu của phóng viên, năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định chấp thuận cho Công ty Thương mại Hoàng Long thuê đất hơn 7 ha ở thôn Hưng Đạo (xã Cẩm Lạc) với thời hạn 50 năm để thực hiện dự án Trung tâm sản xuất Giống chăn nuôi với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Do bị bỏ hoang lâu năm nên toàn bộ nhà điều hành và chuồng trại chăn nuôi của Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi trở nên nhếch nhác, hoang tàn.
Sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng các hạng mục như: dãy nhà điều hành, nhà ở cho công nhân, nhà kho, 4 dãy nhà chuồng trại để phục vụ chăn nuôi sản xuất giống. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư hệ thống cây xanh, ao hồ, hố xử lý chất thải, hố khử trùng…
Đầu năm 2014, khi xây dựng xong các hạng mục và chuồng trại, dự án bắt đầu đi vào hoạt động, chăn nuôi rầm rộ. Tuy nhiên, khi vừa đi vào hoạt động được hơn 1 năm thì bắt đầu có dấu hiệu giảm dần, chăn nuôi với quy mô nhỏ. Đến đầu năm 2017 thì trung tâm này dừng hẳn và không có khả năng tái hoạt động dự án, toàn bộ cơ sở vật chất, chuồng trại bỏ hoang.
Sau khi Công ty Thương mại Hoàng Long ngừng hoạt động, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng. Trên cơ sở nhu cầu đầu tư của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam, tháng 3/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đầu tư của Công ty Hoàng Long và đồng ý để DABACO thuê lại với mục đích tiếp tục thực hiện dự án Trung tâm Sản xuất giống chăn nuôi. Tuy nhiên, từ ngày được giao nhận đất cho đến nay đã nhiều năm trôi qua, Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trong việc đầu tư, sản xuất giống.
Ông N.V.H, một người dân xã Cẩm Lạc cho biết, dự án không triển khai, nhà cửa hư hỏng, xuống cấp trong khi người dân thiếu đất sản xuất, rất lãng phí.
“Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi bỏ không, cỏ dại mọc um tùm nên người dân địa phương thường đem trâu bò vào chăn thả tại đây. Các dãy nhà, trang thiết bị thì xuống cấp theo thời tiết. Người dân chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý tình trạng này để lấy lại mỹ quan, tránh lãng phí đất”, ông H. bức xúc nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, do bị bỏ hoang lâu ngày nên toàn bộ 7 dãy nhà gồm nhà điều hành và chuồng trại chăn nuôi của Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi hư hỏng, xuống cấp và tan hoang theo thời gian. Hiện cây cối mọc um tùm. Nơi đây lâu nay đã trở thành địa điểm chăn, thả trâu bò của các hộ dân ở gần đó.
Đi vào bên trong, các dãy nhà bị hư hỏng nặng từ sau cơn bão vào năm 2017, hệ thống mái fibrô xi măng ở các dãy chuồng trại vỡ nát, vương vãi. Vật tư, thiết bị chăn nuôi vương vãi khắp nền nhà.
Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc cho biết, dự án bỏ hoang nhiều năm, không được triển khai gây lãng phí. Trong khi đó, người dân địa phương cần tư liệu sản xuất song phần đất này chưa chuyển về địa phương.

Các dãy nhà bị hư hỏng nặng, hệ thống mái fibrô xi măng ở các dãy chuồng trại vỡ nát, vương vãi, lâu nay đã trở thành địa điểm chăn, thả trâu bò.
Người dân cũng có nhiều phản ánh nên thu hồi dự án. Xã cũng kiến nghị nếu dự án không triển khai thì cần thu hồi, bàn giao đất cho địa phương để phân tách cho người dân đất sản xuất.
Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, do Công ty thương mại Hoàng Long không có khả năng tái hoạt động dự án nên UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích dự án và đồng ý cho Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam thuê lại toàn bộ diện tích, với mục đích để doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện dự án Trung tâm sản xuất giống chăn nuôi.
Tuy nhiên, từ đó đến nay trung tâm này vẫn bị bỏ hoang, chưa có động thái hoạt động trở lại. “Huyện đã nhiều lần có đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để đưa ra phương án. Nếu dự án không triển khai thì cần có phương án thu hồi, bàn giao đất cho địa phương để phân tách cho người dân đất sản xuất”, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết thêm.
Thiết nghĩ, các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần sớm có phương án xử lý trung tâm sản xuất giống chăn nuôi đang bỏ hoang này, nhằm tránh lãng phí nguồn lực và gây bức xúc, bất bình trong dư luận và Nhân dân địa phương.
Trần Phong