Cần xử lý dứt điểm vụ tranh chấp đất kéo dài gần 4 năm ở huyện Sóc Sơn
(NB&CL) Cho rằng, đất của mình bị người khác làm giả giấy tờ để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có đơn tố cáo gửi Công an huyện Sóc Sơn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả xử lí dứt điểm vụ việc.
Nguồn cơn vụ việc
Phản ánh đến Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết, năm 1994, ông Tuấn có mua 2 mảnh đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn của ông Nguyễn Văn Chi đều chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Việc mua bán được giao dịch bằng giấy viết tay. Trong đó, một mảnh có diện tích 6.100m2 và một mảnh có diện tích 151,2m2.
Thửa đất (6.100m2) do ở xa, nên ông Tuấn đã nhờ ông Trung và một người nữa trông coi xây hàng rào bảo vệ, đồng thời tư vấn giúp ông thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp sổ đỏ khi Nhà nước có chủ trương.
Thời điểm này ông Trung có đề nghị ông Tuấn chuyển giao toàn bộ giấy tờ mua bán (bản chính) để tiện cho việc xác định mốc giới. Sau đó vào khoảng năm 2014 - 2015, ông Tuấn vô tình phát hiện trên mảnh đất 6.100m2 của mình đã bị ông Trung bán mất 800m2 cho một người thường trú tại thôn Gò Trai, xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Khu đất nơi đang xảy ra tranh chấp.
Tiếp đó, năm 2018, ông Tuấn phát hiện thêm 360m2 thuộc mảnh đất 6.100m2 của ông cũng đã được cấp sổ đỏ cho một người khác. Sau các buổi làm việc với chính quyền địa phương, ông Tuấn mới biết ông Trung đã tách thửa số đất còn lại của mảnh đất 6.100m2 trên thành nhiều thửa khác nhau và đều đã có sổ đỏ. Tiếp tục xác minh thửa đất số 2 (151,2m) tháng 01/2022, ông Tuấn nhận được Thông báo của UBND xã Quang Tiến với nội dung “mảnh đất trên đã được cấp sổ đỏ cho ông Trung”.
Sớm xử lý dứt điểm tránh khiếu nại, tố cáo kéo dài
Tìm về chủ cũ của thửa đất nói trên, ông Nguyễn Văn Chi (là người bán đất cho ông Nguyễn Văn Tuấn thời điểm năm 1994) cho biết: “Tôi khẳng định, bản thân không hề kí bất cứ một giấy tờ gì liên quan cho ông Nguyễn Quang Trung, không hiểu bằng cách nào mà ông Trung có thể làm được sổ đỏ cho các thửa đất trên diện tích 6.100m2 đất đã bán cho ông Tuấn.” Còn ông Trung cho rằng thửa đất 6.100m2 là đất của ông Trung khai hoang, thì ông khẳng định điều đấy là không đúng sự thật.

Ông Nguyễn Văn Chi (chủ cũ thửa đất) trao đổi với phóng viên.
Còn ông Nguyễn Huy Giới (Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Quang Tiến) thì khẳng định: Thời điểm đang là Trưởng Công an xã Quang Tiến, thửa đất 6.100m2 ông Tuấn có nhờ trông coi hộ. Năm 1997, 1998, khi Nhà nước triển khai dự Quốc lộ 18, có đi qua thửa đất trên, bản thân tôi còn mang tiền đền bù xuống cho ông Tuấn.
Từ nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Tuấn, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Quang Trung (người bị tố cáo) để xác minh thông tin, bắt đầu buổi làm việc ông Trung cho biết, ông còn mấy tháng nữa nghỉ hưu và giữa bản thân ông và ông Tuấn không liên quan gì đến nhau. Đất này được gia đình ông khai hoang và sử dụng trước năm 1993 và được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ năm 2020 với hơn 100m đất ở, số còn lại là đất vườn.
Bao năm nay rất nhiều đơn vị đã làm việc với ông về vấn đề này, trước đây Công an huyện Sóc Sơn cũng đang xác minh nội dung tố cáo của ông Tuấn nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, ông Trung cho biết.
Đem việc này trao đổi với ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Quang Tiến cho hay, đối với nội dung này chúng tôi cũng đã nhiều lần làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn, tại các buổi làm việc, xét thấy đây là vấn đề tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của TAND nên đã hướng dẫn ông Tuấn đến cơ quan này làm các thủ tục để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ phản ánh của người dân, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn thông tin, vụ việc này đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn thụ lý giải quyết theo đơn tố cáo từ năm 2021. Trong thẩm quyền của mình, chúng tôi đã cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho ông Trung theo yêu cầu của cơ quan CSĐT để họ điều tra, xử lý theo quy định.
Được biết, hồ sơ vụ việc cũng đã được cơ quan Công an huyện Sóc Sơn thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, gần 4 năm trôi qua, công dân vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự, thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng TP. Hà Nội sớm vào cuộc thanh kiểm tra, xem xét, hồ sơ giải quyết vụ việc, trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Đắc Nguyên