Cảnh báo: Cuộc chạy đua vũ trang và kho hạt nhân toàn cầu đang gia tăng
(CLO) Theo báo cáo, số lượng đầu đạn hạt nhân có thể triển khai trên toàn thế giới đã tăng lên hơn 9.600 đơn vị trong năm nay, tăng 32 đầu đạn so với năm ngoái.
Theo báo cáo mới được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân của Đại học Nagasaki, Nhật Bản, mức tăng này đánh dấu đánh dấu xu hướng gia tăng đầu đạn hạt nhân kể từ năm 2018.
Báo cáo dựa trên dữ liệu từ Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ và Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cho thấy ba cường quốc hạt nhân lớn nhất - Nga, Mỹ và Trung Quốc - vẫn dẫn đầu về quy mô kho vũ khí.
.png)
Nga hiện có khoảng 4.310 đầu đạn có thể triển khai, Mỹ sở hữu 3.700 đầu đạn, trong khi Trung Quốc đã tăng gấp rưỡi kho dự trữ chỉ trong một năm, từ 240 lên 600 đầu đạn, tương đương mức tăng 150%.
Trong số tất cả các quốc gia, Trung Quốc có mức tăng tuyệt đối cao nhất, bổ sung 360 đầu đạn mới, phù hợp với lệnh đẩy nhanh hiện đại hóa hạt nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Triều Tiên là quốc gia có tỷ lệ tăng nhanh nhất, tăng 233% so với năm trước, từ 15 lên 50 đầu đạn. Dù vậy, nước này vẫn đang sở hữu kho hạt nhân nhỏ nhất trong số các quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Ngoài các quốc gia trên, các nước khác được xác nhận hoặc được cho là có vũ khí hạt nhân gồm Pháp, Anh, Israel, Ấn Độ và Pakistan. Trong khi đó, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang khi hai nước đã có cuộc đấu pháo quy mô lớn vào tháng trước.
Tính đến tháng 6 năm nay, tổng số đầu đạn hạt nhân toàn cầu, bao gồm cả những đầu đạn chưa triển khai hoặc đang chờ tháo dỡ, ước tính lên tới 12.340 đơn vị.
Mỹ và Nga chiếm hơn 80% tổng số, khiến hai nước này bị đặt vào vị trí phải chịu “trách nhiệm đặc biệt” trong việc thúc đẩy giải trừ hạt nhân, theo Trung tâm Nagasaki.
Một điểm đáng chú ý là thị phần kho vũ khí hạt nhân của 7 quốc gia còn lại (ngoài Mỹ và Nga) đã tăng từ 12% năm 2018 lên 17% trong năm 2025.
.png)
Ngày 26/3, Tướng Không quân Mỹ Anthony J. Cotton, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, nêu rõ sự cần thiết phải hoàn tất hiện đại hóa toàn bộ ba trụ cột của hệ thống răn đe hạt nhân cùng với hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc.
Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ngô Khiêm ngày 27/2 chỉ trích chi tiêu quân sự của Mỹ “cao hơn tổng chi tiêu của 8 nước tiếp theo cộng lại” và kêu gọi Washington nên là nước đầu tiên cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
Bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp đang khiến tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đẩy mạnh hiện đại hóa kho dự trữ của mình. Năm nay, thế giới cũng đánh dấu tròn 80 năm kể từ lần đầu tiên bom hạt nhân được sử dụng tại Hiroshima và Nagasaki.