Cảnh báo lũ sông Cửu Long, hàng nghìn hộ dân miền Tây đối diện nguy cơ ngập lụt
(CLO) Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang tiếp tục dâng cao, dự báo đạt đỉnh từ 8–10/10, gây nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại các vùng trũng thấp ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay mực nước trung và hạ lưu sông Mê Công đang có xu hướng giảm. Lúc 7h sáng 7/10, mực nước tại một số trạm chính như sau: Mukdahan (Thái Lan) 9,83m, Pakse (Lào) 10,98m, Stung Treng (Campuchia) 9,65m, Kratie (Campuchia) 21,27m, tất cả đều đang xuống. Tuy nhiên, mực nước tại Phnom Penh Port và Phnom Penh Bassac (Campuchia) đang lên chậm, lần lượt 8,15m và 9,55m.

Ngược lại, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang tăng. Sáng 7/10, trạm Tân Châu (sông Tiền) ghi nhận 3,79m, dưới mức báo động 2 (BĐ2) 0,21m, trạm Châu Đốc (sông Hậu) 3,28m, dưới BĐ2 0,22m.
Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dự kiến tiếp tục lên, đạt đỉnh trong các ngày 8-10/10, sau đó biến đổi chậm. Dự báo đỉnh lũ tại trạm Tân Châu (sông Tiền) có khả năng lên 3,90m, dưới BĐ2 0,1m; tại trạm Châu Đốc (sông Hậu) lên 3,40m, dưới BĐ2 0,1m. Tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long, mực nước có thể đạt từ BĐ2 đến BĐ3, một số nơi vượt BĐ3 từ 0,1–0,3m.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và ngoài đê bao ở tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long cũng cần đề phòng.
Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.