Cảnh báo mưa lớn từ ngày 20/7, khẩn trương bảo vệ đê điều và hồ chứa
(CLO) Áp thấp nhiệt đới đang tiến gần Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, kết hợp với mực nước hồ chứa cao khiến nguy cơ mưa lũ ở Bắc Bộ tăng mạnh trong tuần tới.
Trước tình hình mưa lớn liên tiếp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại khu vực Bắc Bộ, đồng thời xuất hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang di chuyển hướng vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương và bộ, ngành liên quan chủ động triển khai phương án phòng chống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 17/7, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 127,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Từ ngày 20–25/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Hiện các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đang ở mức cao và phải vận hành xả lũ theo quy định, trong khi một số tuyến đê đã xảy ra sự cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng chống lũ.
Để chủ động ứng phó với thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương từ Bắc Bộ đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk khẩn trương thực hiện các biện pháp sau:
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới: Từ 16,5-21,0 độ Vĩ Bắc, 117,0-120,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).
Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình cầu, cảng; các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ.
Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.
Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.
Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt các hồ chứa nhỏ, xung yếu, đang thi công; sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.
Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; chính quyền cấp xã chỉ đạo lực lượng liên quan thông báo tới từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.
Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.
Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng.
Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).