Cảnh báo nguy cơ tử vong do ngạt khí CO khi dùng máy phát điện trong nhà
(CLO) Hôm qua 30/9, người dân khối Nghi Thủy 2, phường Cửa Lò (Nghệ An) bàng hoàng khi phát hiện hai bố con anh N.T.T (37 tuổi) và con trai 7 tuổi nằm bất động trong phòng ngủ. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, bác sĩ xác định cả hai đã tử vong từ nhiều giờ trước.
Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một máy phát điện đặt tại phòng khách, thông trực tiếp với phòng ngủ. Bác sĩ nhận định khả năng cao khí CO từ máy phát đã lan vào phòng, gây ngạt trong lúc hai nạn nhân đang ngủ.
Ảnh hưởng bão Bualoi khiến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa mất điện trên diện rộng trong nhiều ngày. Để duy trì sinh hoạt, không ít gia đình phải dùng máy phát điện. Tuy nhiên, việc đặt máy trong không gian kín lại tiềm ẩn rủi ro chết người mà nhiều người chưa lường hết.
.png)
Theo các bác sĩ, khí CO (carbon monoxide) là loại khí không màu, không mùi, sinh ra khi nhiên liệu như xăng, dầu, than, củi cháy không hoàn toàn. Khi hít phải, CO nhanh chóng gắn kết với hemoglobin trong máu mạnh gấp 200 lần oxy, khiến máu không thể vận chuyển oxy đến tế bào.
Tình trạng thiếu oxy cấp tính gây tổn thương não, tim và nhiều cơ quan khác. Người ngộ độc dễ rơi vào hôn mê, sống thực vật suốt đời hoặc tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Các bác sĩ nhấn mạnh, ngộ độc khí CO thường diễn ra lặng lẽ và khó phát hiện. Người hít phải có thể chỉ thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, sau đó nhanh chóng mất ý thức. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra lúc đang ngủ, bởi nạn nhân không kịp phản ứng.
Để phòng tránh, người dân cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy phát điện: Không đặt máy phát trong nhà, gara hay phòng kín; nên đặt ở ngoài trời, cách xa cửa sổ, cửa ra vào tối thiểu 6 mét. Không ngủ trong phòng có máy phát điện đang hoạt động, kể cả khi đã mở cửa sổ.
Thường xuyên bảo dưỡng máy để tránh rò rỉ khí; lắp đặt thiết bị cảnh báo khí CO để phát hiện sớm. Không đốt than, củi hay sử dụng lò nướng, lò sưởi trong phòng kín.
Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện mùi khí lạ hoặc có biểu hiện khó thở, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, mở cửa thông gió và gọi ngay Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.