Cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh cá nhân để tống tiền trên mạng xã hội
(CLO) Theo cơ quan công an cảnh báo, từ tháng 9/2023, nhiều nhóm đối tượng đã tạo các trang web giả mạo cuộc thi, thu hút người tham gia nhằm đánh cắp thông tin cá nhân để chiếm quyền truy cập tài khoản Zalo, Facebook của người dùng. Sau đó, các đối tượng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân để vay tiền, hay dung hình ảnh cá nhân của bị hại cắt ghép vào các đoạn video, clip nóng để tống tiền, khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Phản ánh đến báo chí, chị Vũ Thị Phương hiện đang công tác tại Trường Cao đẳng y tế Điện Biên cho biết: “Vừa qua, tôi bị hack Facebook và Zalo, sau đó tôi rất hoang mang khi một số hình ảnh cá nhân bị cắt ghép vào các đoạn video, clip nóng.
Các đối tượng này đã vào trang cá nhân của tôi, lấy hình ảnh rồi sử dụng phần mềm AI cắt ghép gương mặt của tôi thông qua những bức hình được tôi chia sẻ trên FB, Zalo. Từ những dữ liệu này, chúng tạo ra các video, hình ảnh với gương mặt giống hệt tôi. Sau đó, các đối tượng không rõ danh tính đã gửi trực tiếp các nội dung này đến tài khoản mạng của tôi nhằm mục đích tống tiền”.
Theo chị Phương, mặc dù các đối tượng dọa sẽ tung các clip hình ảnh, clip cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp nhưng chị Phương vẫn kiên quyết không chuyển tiền cho các đối tượng đó vì các hình ảnh này đều không phải của chị.

Đầu tháng 10 năm 2023, chị N.T.A (trú tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ từ số máy 024.888.299.824 do một đối tượng nữ, nói giọng miền Nam gọi đến yêu cầu chị A trả số tiền 7.700.000đ đã vay trước đó qua app.
Chị A khẳng định mình không vay tiền của bất kỳ ai, kể cả vay qua các app trên điện thoại. Tuy nhiên, đối tượng liên tục gọi nhiều lần và đe dọa rằng, nếu chị A không chuyển tiền thì sẽ bị đưa “ảnh nhạy cảm” lên mạng xã hội. Sau khi đe dọa không được, đối tượng đã gửi cho chị A và người thân, bạn bè của chị ảnh cắt ghép gương mặt chị vào một số hình ảnh nhạy cảm. Đồng thời, cắt ảnh của chị dán vào bản photo căn cước công dân giả mạo kèm nội dung “Tôi đang bị dí nợ, cần tiền, anh nào có nhu cầu liên hệ, chiều hết mình”. Hành vi của đối tượng đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường và danh dự của chị A nên chị đã báo cho cơ quan Công an để giải quyết.
Thủ đoạn trên được đối tượng sử dụng nhằm đe dọa nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản. Chúng đánh vào tâm lý e ngại, sợ mất danh dự của nạn nhân để lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản. Vì vậy, trước khi giao dịch, thực hiện chuyển khoản, người dân cần hết sức cảnh giác, nếu có dấu hiệu bất minh, vu khống, đe dọa nên trình báo ngay đến cơ quan Công an để được hỗ trợ, giải quyết.
Vậy nên, theo khuyến cáo của công an, nếu các tài khoản mạng xã hội khác của mọi người nhận được tin nhắn và các nội dung như vậy thì đừng click vào đường link vì khi ấn vào sẽ bị dính virus, từ đó mất tài khoản. Xong các đối tượng sẽ dùng AI để cắt ghép hình ảnh để tống tiền.