Cảnh giác với thủ đoạn giả mạo thông tin bắt cóc trẻ em để lừa đảo tiền từ thiện
(CLO) Ngày 2/8/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi cảnh báo về một thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng: các đối tượng phát tán tin giả về vụ bắt cóc trẻ em kèm hình ảnh thương tâm nhằm kêu gọi quyên góp từ thiện, thực chất là để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền nhanh chóng một bài viết về một vụ "bắt cóc trẻ em" được cho là xảy ra tại khu vực giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh, kèm theo hình ảnh đen trắng ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy áp sát và "bắt" một em bé. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận đầy lo lắng, bức xúc từ cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, nội dung trong bài viết hoàn toàn sai sự thật. Đây là thông tin bịa đặt được dựng lên nhằm đánh vào tâm lý cộng đồng, lợi dụng sự quan tâm của xã hội với trẻ em và các vấn đề nhân đạo để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tài khoản đăng tải thông tin ban đầu mang tên “Tam Nguyen”, đăng lúc 14h03 ngày 1/8/2025. Sau khi bài viết thu hút lượng lớn tương tác, nội dung nhanh chóng bị chỉnh sửa, chuyển thành lời kêu gọi hỗ trợ tài chính cho một cháu bé tên N.B.T.N. được mô tả là bị bắt cóc, đẩy ngã, bị xe máy cán qua dẫn đến mất một cánh tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Không dừng lại ở đó, bài viết còn đăng kèm số tài khoản ngân hàng để kêu gọi người dân quyên góp, hỗ trợ cho trường hợp "hoàn cảnh khó khăn" này.
Tuy nhiên, Công an xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) khẳng định: trên địa bàn không có cháu bé nào tên N.B.T.N., và cũng không có vụ việc bắt cóc hay tai nạn tương tự xảy ra. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác nhận không có trường hợp bệnh nhi nào như bài viết mô tả đang điều trị tại bệnh viện.
Anh N.T.T. (sinh năm 1980, quê xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), chủ nhân tài khoản “Tam Nguyen” cho biết tài khoản cá nhân của anh đã bị hacker chiếm quyền kiểm soát từ cuối tháng 5/2025. Hiện anh không thể đăng nhập hoặc sử dụng lại tài khoản này.
Cơ quan Công an xác định: các đối tượng đã dùng tài khoản bị chiếm quyền này để phát tán tin giả và thực hiện hành vi lừa đảo. Hình ảnh trong bài viết được cắt ghép từ một phóng sự cũ, sau đó chỉnh sửa sang tông đen trắng nhằm tạo cảm xúc thương tâm, dễ đánh lừa cảm xúc người xem.

Theo lực lượng an ninh mạng, các đối tượng lừa đảo thường chiếm đoạt tài khoản Facebook thật hoặc tạo tài khoản ảo, đăng tin giả có nội dung thương tâm để thu hút sự chú ý. Khi lượng tương tác cao, chúng chỉnh sửa bài viết thành lời kêu gọi từ thiện, gắn kèm số tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt tiền người dân chuyển đến.
Công an tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo người dân cần thận trọng với những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ hay chuyển tiền theo các bài viết lan truyền thiếu xác thực. Chỉ nên ủng hộ qua các tổ chức từ thiện uy tín và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, mỗi người cần tỉnh táo, cảnh giác để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao, góp phần bảo vệ an toàn và sự lành mạnh của không gian mạng.