Cảnh sát Pháp sử dụng chiến thuật đâm thủng thuyền để ngăn dòng người di cư
(CLO) Lực lượng cảnh sát Pháp lần đầu triển khai hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt eo biển Manche khi trực tiếp đâm thủng những chiếc thuyền ngay trên biển.
Tại bãi biển gần Boulogne-sur-Mer, cảnh sát đã sử dụng dao làm xì hơi xuồng cứu sinh chở người di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, buộc họ phải trở lại bờ.
Đây được xem là bước đầu trong chiến lược mới mà giới chức Pháp đang thử nghiệm nhằm xác định cách thức hiệu quả nhất để ngăn chặn các hành trình vượt biển trái phép sang Vương quốc Anh.
Bà Yvette Cooper, Bộ trưởng Nội vụ Anh, hoan nghênh sự thay đổi chiến thuật, cho rằng đây là một hành động “khác biệt” và “đáng khích lệ” trong nỗ lực chung của Pháp nhằm kiểm soát khu vực biên giới biển.

Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát biên giới và hiến binh Pháp được phép can thiệp vào các vùng nước nông cách bờ biển 300 mét nhằm phá vỡ hành trình của những người di cư ngay từ điểm xuất phát. Chiến lược mới dự kiến chính thức được công bố tại hội nghị thượng đỉnh Anh-Pháp, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Vương quốc Anh.
Trước đây, lực lượng chức năng Pháp chủ yếu tập trung vô hiệu hóa xuồng hơi trên bờ biển trước khi chúng ra khơi. Tuy nhiên, mạng lưới buôn người đã thay đổi cách tiếp cận bằng cách thả thuyền từ các sông và kênh đào ven biển, sau đó điều hướng chúng di chuyển dọc bờ để đón người tại các khu vực nước nông, nhằm tránh sự kiểm soát. Cảnh sát Pháp đã mở rộng triển khai chặn các tuyến đường thủy bằng chuỗi phao chắn ngang các con sông.
Sự thay đổi chiến thuật diễn ra trong bối cảnh làn sóng vượt biển tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20.000 người di cư vượt qua eo biển Manche để đến Vương quốc Anh, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ khi các hoạt động vượt biển trở nên phổ biến từ năm 2018. Riêng tháng trước, đã có khoảng 5.170 người đặt chân lên lãnh thổ Anh qua con đường này.