Cặp đôi chồng Tây vợ Việt vẽ tiếp sự sống cho chó mèo khuyết tật
(CLO) Cặp đôi vợ Việt chồng Tây Oscar - Trần Anh Thư đã tạo nên một tổ chức đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh với mục đích tạo ra những chiếc xe lăn hỗ trợ các bé thú cưng bị khuyết tật, ngoài ra còn bán hàng, gây quỹ từ thiện, giúp đỡ cho các trung tâm chó mèo khác.
Từng tình cờ nhận nuôi một chú chó bị liệt hai chân và thấy được sự khó khăn trong sinh hoạt của nó, anh Oscar (Colombia) đã lên ý tưởng sản xuất xe lăn, chân giả từ ống nhựa PVC cho chó mèo khuyết tật.

Cặp vợ chồng đồng sáng lập nên tổ chức Forever Wheelechair. (Ảnh do NVCC).
Tuy nhiên phải đến tận năm 2019, sau khi gặp được định mệnh của cuộc đời mình là chị Trần Anh Thư - một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình thì cả hai mới quyết định cùng nhau thành lập “Forever Wheelchair” - Một trung tâm ra đời với “sứ mệnh” giúp các chú chó mèo khuyết tật có thể đi lại bình thường bằng những chiếc xe lăn, chân giả.
Trải qua hơn 5 năm phát triển mạnh mẽ, hiện tại trung tâm đã trở thành “mái ấm” đông thành viên của các bé chó, mèo và khỉ được cứu hộ mang về.

Một chú chó đã được lắp đặt chân giả để thoải mái hoạt động. (Ảnh do NVCC).
Chị Trần Anh Thư (Đồng sáng lập tổ chức Forever Wheelechair) chia sẻ: “Trước khi chồng tôi quyết định lựa chọn Việt Nam là nơi sinh sống lâu dài thì anh ấy đã từng có một khoảng thời gian dài tham gia vào các công tác thiện nguyện cứu trợ động vật tại quê nhà Colombia. Chính nhờ những lần chứng kiến hình ảnh chó, mèo bị liệt phải vật lộn với việc đi lại đã khiến cho bản thân anh nung nấu ý định tự mình hoàn thiện ra chiếc xe lăn dành riêng cho động vật”.
Tại Việt Nam hiện nay, việc tự chế tạo nên xe lăn cho thú cưng vốn còn quá xa lạ và chưa thực sự phổ biến. Đặc biệt, các nguồn nguyên vật liệu để sản xuất lắp đặt đều chưa có nhiều công ty chấp nhận sản xuất. Vì thế mà trong suốt hành trình của mình anh Oscar và chị Anh Thư đã gặp phải không ít những khó khăn, thử thách.

Sản phẩm chân giả, xe lăn sau khi hoàn tất. (Ảnh do NVCC).
Anh Oscar chia sẻ: “Khi bắt tay vào thực hiện dự án này, hầu như không có ai biết và chỉ cách làm xe lăn cho chó mèo. Vậy nên tôi đã phải tự học và quan sát chó mèo trong một thời gian dài để xem các bé đang bị khuyết tật thực sự gặp khó khăn trong vấn đề gì. Điểm chung của các bé chó mèo bị liệt là thường rất hung dữ, có thế cắn bất cứ lúc nào nên bạn phải là một người thực sự yêu quý và hiểu rõ được chúng thì khi đó mới có thể tiếp tục công việc ý nghĩa này”.
Để những chiếc xe lăn hoàn thiện, anh Oscar phải tự nghiên cứu về các kỹ thuật lắp ráp, công nghệ in 3D. Ngoài ra, cần phải trau dồi thêm cả kiến thức về giải phẫu cơ thể động vật để thiết kế khung xe phù hợp nhất với từng con vật. Khác với những dòng xe lăn trên thị trường, sản phẩm xe lăn của anh chị thiết kế có thêm giảm xóc chống lật, đệm êm ái bảo hộ toàn thân…
Chị Anh Thư tâm sự: “Thấy được sự vui vẻ, hoạt bát trở lại của các bé chó mèo bị khuyết tật do chính tay hai vợ chồng cứu về đã khiến cho mình nhận thức được giá trị của hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Trong thâm tâm mình vui vì biết rằng bản thân đã thực sự làm được một việc ý nghĩa gì đó giúp ích cho cuộc sống này”.
Ngoài việc hỗ trợ xe lăn cho những thú cưng không may gặp phải vấn đề khuyết tật, các mẫu xe lăn đã sáng tạo và thiết kế ra cũng được anh Oscar và chị Anh Thư bán cho những người có nhu cầu. Từ đây, quỹ “Happy Sell - Happy Share” được anh Oscar và chị Anh Thư cho ra đời với mong muốn trích một phần tiền lãi trong việc sản xuất xe lăn chuyển đến ủng hộ những trạm cứu hộ chó mèo ở Sài Gòn.
Trong tương lai, ngoài việc nhân rộng phạm vi hoạt động của trung tâm bằng việc trao tặng xe lăn thì vợ chồng chị Thư còn mong muốn tạo nên một chương trình giúp đỡ tìm chủ mới cho các bé mèo bị bỏ rơi vì liệt chi để các bé có được một cuộc sống mới thực sự.
Phương Anh - Lê Trang