Cắt khối u tuyến tiền liệt gấp 20 lần bình thường và nặng 484 gram
(CLO) Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho ông P.V.S (77 tuổi, Hải Phòng), bệnh nhân mắc phì đại tuyến tiền liệt khổng lồ, nặng tới 484 gram, gấp hơn 20 lần kích thước bình thường.
Ông S có tiền sử tăng huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt nhiều năm. Dù được bác sĩ khuyến cáo phẫu thuật từ sớm, ông nhiều lần từ chối, chỉ chấp nhận đặt ống thông tiểu để giảm triệu chứng.
Sau một ca mổ cắt trĩ, ông bị đái ra máu, nhiễm khuẩn E. coli nặng và viêm đuôi mào tinh hoàn hai bên. Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông nhập viện trong tình trạng huyết áp cao, bí tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu nặng.

Kết quả thăm khám cho thấy tuyến tiền liệt đã phì đại bất thường, nặng gần nửa ký, chiếm toàn bộ vùng tiểu khung, khiến phẫu thuật cực kỳ khó khăn, nguy cơ mất máu lớn.
Bác sĩ CKII Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học cho biết: "Khối u của bệnh nhân nặng tới 484 gram, gấp 6 lần so với mức phì đại nặng thường gặp ở người trên 60 tuổi. Đây là ca hiếm gặp, chủ yếu do bệnh nhân trì hoãn điều trị quá lâu”.
Sau nhiều giờ căng thẳng, ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách thành công khối u khổng lồ, kiểm soát chảy máu tốt. Chỉ 5 ngày sau mổ, ông S hồi phục ổn định và sắp được xuất viện.
Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến, gây tiểu khó, tiểu không hết, tiểu đêm nhiều lần. Nếu không điều trị, bệnh có thể dẫn tới bí tiểu, sỏi bàng quang, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí suy thận mạn.


Theo bác sĩ Việt, nếu ông S được phẫu thuật sớm, chỉ cần mổ nội soi laser với mức xâm lấn tối thiểu, ít chảy máu và hồi phục nhanh hơn nhiều.
Ông khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi, khi có rối loạn tiểu tiện (tiểu khó, tiểu rắt, tiểu đêm nhiều) cần đi khám ngoại niệu ngay. Việc điều trị sớm giúp ngăn biến chứng nguy hiểm, tránh phải mổ phức tạp và kéo dài như trường hợp của ông S.