Câu lạc bộ Hà Nội đủ điều kiện đá trận đầu V.League 2022

Thứ tư, 09/03/2022 22:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/3, câu lạc bộ Hà Nội báo tin vui tới người hâm mộ bóng đá khi thủ môn Tấn Trường và Văn Công có kết quả âm tính với COVID-19. Do đó, đội bóng Thủ đô đã có đủ lực lượng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với TP.HCM vào ngày 12/3 tới đây.

Theo đó, câu lạc bộ Hà Nội chưa ra sân thi đấu bất kỳ 1 trận nào ở mùa giải V.League 2022. Nếu trận đấu đầu tiên, đội khách Thanh Hóa không đủ quân số đăng ký thì 2 trận tiếp theo gặp Viettel và Nam Định, thì đến lượt CLB Hà Nội có nhiều cầu thủ mắc COVID-19 nên Ban điều hành giải đã phải hoãn.

Thực tế, trong số những ca mắc của đội bóng Thủ đô có cả 4 thủ môn, trong đó có Bùi Tấn Trường là người đầu tiên bị nhiễm COVID-19, sau đó lần lượt là 3 thủ môn còn lại gồm: Nguyễn Văn Công, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Bá Minh Hiếu.

cau lac bo ha noi du dieu kien da tran dau vleague 2022 hinh 1

Thủ môn Tấn Trường đã âm tính với COVID-19, sẵn sàng ra sân thi đấu cùng CLB Hà Nội. Ảnh: internet

Đến ngày hôm nay 9/3, CLB Hà Nội đã có thông báo rằng 2 thủ môn của họ là Tấn Trường và Văn Công đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính COVID-19. Do đó, đội bóng Thủ đô sẽ báo cáo với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để BTC giải đưa ra quyết định cuối cùng. Theo lịch thi đấu, đội Hà Nội sẽ gặp đội TP.HCM vào ngày 13/3 nhưng BTC giải đã đôn lên đá vào ngày 12/3 để ngày 16/3, CLB Hà Nội đấu bù trận vòng 1 gặp CLB Thanh Hóa.

Huấn luyện viên Chun Jae-ho cho hay, đội bóng do ông dẫn dắt gặp nhiều khó khăn do không đủ lực lượng tập luyện trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn khẳng định rằng, theo cá nhân ông quan sát thì CLB Hà Nội là một tập thể xuất sắc nhất Việt Nam. 

Ngoài ra, sau trận đá bù ngày 17/3, các tuyển thủ đang khoác áo đội Hà Nội như Hùng Dũng, Quang Hải, Tấn Trường, Thành Chung...sẽ lên tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup gặp đội Oman và đội Nhật Bản.

Cũng trong chiều nay 9/3, CLB Hà Nội sẽ có buổi tập ở trên sân Hàng Đẫy và tổ chức trao thưởng cho các HLV, cầu thủ của Hà Nội góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi vô địch Đông Nam Á. Đồng thời, đội bóng Thủ đô cũng đang háo hức chờ được ra sân trận đầu tiên tại vòng 4 V.League 2022 với TP.HCM diễn ra lúc 19h15 ngày 12/3 trên sân Hàng Đẫy.

Theo lịch đấu được BTC giải thông báo, lịch đá bù 3 lượt trận của CLB Hà Nội sẽ lần lượt như sau: Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa (19h15 ngày 16/3), Viettel - Hà Nội (19h15 ngày 4/4), Nam Định - Hà Nội (18h ngày 26/6).

L.T.Đ

Bình Luận

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao