Cầu lông TPHCM: Thiếu đầu tư, sai chiến lược và hệ quả của sự thụt lùi!
Những ngày qua, nhiều tin vui liên tiếp được mang về từ việc Đội tuyển cầu lông Hà Nội có chuyến du đấu từ Châu Á sang Châu Âu rất thành công và gặt hái được rất nhiều thành tích. Điều đó đã mang đến những hiệu ứng tích cực cho cầu lông Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, nhìn về cầu lông TPHCM chắc hẳn sẽ khiến nhiều người thở dài khi vị trí “ngôi vương” của thành phố này đã và đang có dấu hiệu thụt lùi bởi thiếu sự đầu tư và sai chiến lược.
(CLO)Những ngày qua, nhiều tin vui liên tiếp được mang về từ Đội tuyển cầu lông Hà Nội. Các VĐV Hà Nội đã có chuyến du đấu từ Châu Á sang Châu Âu và gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Điều đó đã mang đến những hiệu ứng tích cực cho cầu lông Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, nhìn về cầu lông TPHCM, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người thở dài khi vị trí “ngôi vương” của thành phố này đã và đang có dấu hiệu thụt lùi bởi thiếu sự đầu tư và sai chiến lược.
[caption id="attachment_89441" align="aligncenter" width="754"]Ở các giải trẻ thiếu niên – nhi đồng, cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là số 1 cả nước, điều đó đã được minh chứng qua các giải đấu trong năm 2015 vừa qua. Ở giải chuyên nghiệp cũng vậy, tại giải cầu lông Cá nhân Toàn quốc 2015 vừa qua tại Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn duy trì được sức mạnh của mình khi họ giành được vị trí số 1 toàn đoàn.
Tuy nhiên, nếu nhìn tổng quát, có thể thấy có những điểm đáng lo ngại cho cầu lông TPHCM trong tương lai 1-2 năm tới. Nhiều khả năng sau Olympics Brazil 2016, tay vợt chủ lực của họ trong 10 năm qua là Nguyễn Tiến Minh sẽ giải nghệ, đó là 1 tổn thất lớn cho cầu lông TPHCM. Mặc dù họ đã sở hữu Phạm Cao Cường, người đã giành được chức vô địch giải cầu lông Toàn quốc 2015 vừa qua (giải đấu mà Tiến Minh không tham dự). Tuy nhiên, Cao Cường đang có những bất hòa với đơn vị chủ quản là cầu lông TPHCM về vấn đề tiền lương cũng như vấn đề đầu tư, đối xử nên tay vợt này khả năng cao sẽ rời TPHCM trong tương lai gần.
[caption id="attachment_89460" align="aligncenter" width="600"]Nếu như Tiến Minh giải nghệ, Cao Cường rời đội tuyển TPHCM thì niềm hy vọng còn lại của cầu lông TP là tay vợt Dương Bảo Đức, người thi đấu rất tốt ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Do đối tác đôi nam nữ là Thái Thị Hồng Gấm đã giải nghệ nên hiện tại Bảo Đức chủ yếu tập trung vào nội dung đôi nam.
Sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong thời gian gần đây của cặp đôi còn rất trẻ, đối trọng chính của Bảo Đức là Phạm Hồng Nam và Đỗ Tuấn Đức của Ciputra Hà Nội đang chơi lên tay và để lại nhiều dấu ấn lớn trên đấu trường quốc tế trong thời gian qua, điều đó khiến cho nội dung sở trường của TPHCM gặp nhiều đe dọa.
Trong khi các nội dung còn lại như đôi nam nữ, đôi nữ và đơn nữ, hiện tại cầu lông TPHCM không có sự đe dọa nào đáng kể với các địa phương khác ở các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.
[caption id="attachment_89442" align="aligncenter" width="720"]Hơn nữa, Thành phố Hồ Chí Minh gần như không trình được gương mặt cầu lông trẻ nổi bật nào trong nhiều năm qua, tay vợt trẻ rất mạnh là Võ Bảo Thiện, người từng được ví có thể tiếp bước cùng Cao Cường cũng đã rời cầu lông TPHCM để đi du học do những bất đồng không thể giải quyết với Ban huấn luyện trong khi các tay vợt khác thường bỏ ngang giữa chừng cũng như không để lại nhiều ấn tượng về sau.
Cặp đôi Tuấn Đức - Hồng Nam (Tuyển Ciputra Hà Nội) liên tục được tham gia các giải đấu quốc tế và đã cải thiện thành tích đáng kể
Vì sao nhiều năm qua, lớp trẻ của TPHCM luôn rất mạnh nhưng theo thời gian họ lại bỏ cuộc như vậy?. Đó là do các tay vợt của TPHCM không được đi thi đấu cọ sát quốc tế nhiều (nếu so với Hà Nội đã có rất nhiều giải đấu quốc tế từ đầu năm 2016 đến nay thì cầu lông TPHCM chỉ có 1-2 giải), các tay vợt trẻ của TPHCM thậm chí còn không được tham dự giải đấu nào. Điều này đã tồn tại khá lâu nay và vẫn chưa được giải quyết. Nhìn sang đối thủ của họ ở trong nước là Hà Nội, cặp đôi Tuấn Đức/ Như Thảo đã lọt top 80 thế giới, các cặp đôi khác cũng tăng hạng ngoạn mục, cầu lông Hà Nội đặt mục tiêu rất rõ ràng là tiến tới Olympics Tokyo 2020 ngay từ bây giờ.
[caption id="attachment_89465" align="aligncenter" width="960"]Xác định theo chuyên nghiệp nhưng việc đầu tư cho VĐV của TPHCM thì lại nhỏ giọt, thậm chí là thiếu sự đầu tư nên gia đình các VĐV cũng không muốn cho con em tiếp tục theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Nhiều tay vợt chỉ tập đến 1 độ tuổi nào đó rồi lại rẽ ngang hướng khác.
Cách đây 6 năm, Tiến Minh cùng với các VĐV Văn Tuấn Kiệt, Phạm Cao Hiếu, Thái Thị Hồng Gấm, Huỳnh Nguyễn Khang, Dương Bảo Đức cùng ký vào đơn “Xin nghỉ tập luyện và thi đấu cho cầu lông TPHCM” vì những bức xúc kéo dài mà không được giải quyết đến nơi đến chốn.
Sự việc này một lần nữa có vẻ đang tái diễn khi mà tay vợt vừa đoạt chức vô địch quốc gia năm 2015 là Phạm Cao Cường cho biết, Cường bị phân biệt, đối xử thiếu công bằng trước thềm giải cầu lông New Zealand vừa qua. Cụ thể, dù có thành tích tốt nhưng Cường không được hỗ trợ kinh phí tham dự trong khi các VĐV khác đều được. Ngoài ra, tiền lương của Cao Cường trong năm 2012, 2013 vẫn chưa được nhận, điều này khiến tay vợt Phạm Cao Cường bức xúc và đang xem xét rời đội TPHCM sớm nhất có thể.
Rõ ràng, cầu lông TPHCM đang có quá nhiều bất cập và nếu không giải quyết được những vấn đề này thì sớm muộn gì cầu lông TPHCM sẽ không còn gương mặt nào có thể tranh chấp huy chương ở các giải quốc gia chứ đừng nói tới quốc tế và các mục tiêu cao hơn.
Xuân Huy