Cầu thủ lo lắng, chỉ trích LĐBĐ Belarus khi để giải VĐQG tiếp tục diễn ra giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Thứ ba, 07/04/2020 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sự bàng quan của chính quyền cũng như LĐBĐ Belarus trong việc tổ chức giải VĐQG giữa lúc đại dịch Covid-19 đang diễn ra khắp châu Âu khiến giải đấu này vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính những người trong cuộc.  

Ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, các giải đấu hàng đầu châu Âu đều đã hoãn lại thì, giải VĐQG Belarus vẫn diễn ra bình thường như... chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí các trận đấu ở đây trong những ngày này còn thu hút đông khán giả hơn so với thường lệ.

LĐBĐ Belarus vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính những người trong cuộc về việc không dừng giải đấu. Ảnh: TL

LĐBĐ Belarus vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính những người trong cuộc về việc không dừng giải đấu. Ảnh: TL

Sau những thành công nhất định về mặt bản quyền truyền hình, giải đấu này bắt đầu vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính những người trong cuộc.

Chia sẻ với Daily Mail, tiền đạo Ognjen Rolovic - thành viên CLB Minsk tỏ ra tức giận: "Thật điên rồ khi Belarus là giải VĐQG duy nhất tại châu Âu vẫn còn thi đấu. Họ hành xử như thể chẳng có gì to tát xảy ra và rằng chúng tôi chẳng cần phải quá lo lắng. Thậm chí còn có một suy nghĩ kỳ lạ rằng, những ai lo sợ thì người đó không phải là đàn ông".

Còn theo, Jonas Baer-Hoffmann - Tổng thư ký của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới tỏ ra bức xúc: "Chúng tôi sẽ kiến nghị về vấn đề này. Đáng lẽ chính quyền và LĐBĐ Belarus phải tiến hành dừng giải đấu để ngăn chặn dịch bệnh giống như phần còn lại của thế giới bóng đá. Thật đáng lo ngại cho những cầu thủ đang phải ra sân thi đấu ở đó".

Sự lo ngại này hoàn toàn có cơ sở bởi Belarus đã có những ca tử vong vì dịch Covid-19. Dù vậy, các sân vận động vẫn cho phép khán giả vào sân mỗi cuối tuần. Có một sự thật là chính những trận đấu tại Champions League đã trở thành nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu.

T.H

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao