Cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng có thể nghỉ thi đấu trận gặp tuyển Nhật Bản

Thứ bảy, 23/10/2021 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau chấn thương thoát vị đĩa đệm, Nguyễn Trọng Hoàng chưa đạt được trạng thái tốt nhất để trở lại trước cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 11/11 tới trên sân Mỹ Đình.

Sự kiện: World Cup 2022

Theo nguồn tin từ giới truyền thông, cầu thủ sinh năm 1989 (32 tuổi) khả năng cao sẽ không thi đấu hai trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) đều trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Trọng Hoàng đã trở về Nghệ An để thăm gia đình. Thời gian vừa qua, anh tập trung điều trị thoát vị đĩa đệm ở Bệnh viện 108 (Hà Nội). Cầu thủ thuộc biên chế Viettel đã vắng mặt ở 2 trận gặp Trung Quốc và Oman.

cau thu nguyen trong hoang co the nghi thi dau tran gap tuyen nhat ban hinh 1

Nguyễn Trọng Hoàng có thể nghỉ dưỡng thương lâu hơn dự kiến. Ảnh: internet

Với tình hình của cầu thủ 32 tuổi, BHL tuyển Việt Nam sẽ xem xét đánh giá lại trước khi quyết định. Khả năng Trọng Hoàng sẽ trở lại Hà Nội để tái khám.

Cầu thủ xứ Nghệ là nhân sự chủ chốt của HLV Park Hang-seo trong sơ đồ 5 cầu thủ phòng ngự. Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định rằng Trọng Hoàng và Văn Hậu là hai sự vắng mặt quan trọng nhất của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba.

Tiền vệ Trần Minh Vương có thể trở lại tập trung vào ngày 25/10. Anh vắng mặt trong cả 4 trận vừa qua vì giãn dây chằng đầu gối từ tháng 9. Vương chưa được đăng ký trận nào ở vòng loại thứ ba.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đang hồi phục tốt khi đầu gối trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, thời lượng thi đấu của anh đã giảm đáng kể, chỉ còn trung bình khoảng 56 phút/trận.

Đội tuyển Việt Nam có bốn ngày nghỉ phép. Toàn đội rời khách sạn Grand Plaza sau khi hoàn thành xong 7 ngày cách ly y tế. Nhiều cầu thủ tranh thủ về thăm gia đình trước khi hội quân vào thứ hai tuần sau.

Thủ môn Bùi Tấn Trường về Đồng Tháp. HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Phong Hồng Duy bay vào TP.HCM để về nhà.

Đa số cầu thủ chọn cách ở lại Hà Nội. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng ở lại thủ đô. HLV Park Hang-seo đang cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022 ở Kyrgyzstan từ 20/10-3/11.

PV

Bình Luận

Tin khác

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao