CenHomes lọt “tầm ngắm” của nhiều nhà đầu tư lớn

Thứ hai, 25/02/2019 15:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Là website đầu tiên ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 vào bất động sản, với những tính năng vượt trội và hoàn toàn khác biệt, CenHomes đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ Tịch HĐQT CenLand cho biết, CenHomes được chính thức đưa vào vận hành từ năm 2016 với ứng dụng công cụ quản lý bán bất động sản trực tuyến theo mô hình CRM với phiên bản đầu tiên nghemoigioi.vn. Sau 3 năm, đến nay CenHomes đã trở thành một “market place” về bất động sản hàng đầu Việt Nam.

CenHomes được giới thiệu tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 2018 (TL)

CenHomes được giới thiệu tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest 2018 (TL)

Trong nền công nghiệp 4.0, việc áp dụng công nghệ không còn là hiếm ở tất cả các ngành nghề nói chung và bất động sản nói riêng. Tuy nhiên, là một mô hình kinh doanh kiểu mới với thế mạnh riêng biệt, đặc thù và duy nhất, CenHomes đang tiếp tục là sự lựa chọn không chỉ của người bán – mua, thuê – cho thuê mà còn lọt vào “tầm ngắm” của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cụ thể, nhờ việc đưa công nghệ vào mô hình kinh doanh nền tảng qua CenHomes, CenLand (đơn vị phát triển CenHomes) đã và đang thu hút sự đầu tư của nhiều quỹ đầu tư lớn như: VinaCapital, Dragon Capital, PVIAM, SSIAM,VCBF, SCIC, FPT Capital, VFM, Cathay Life Insurance,...

Tối giản chi phí kinh doanh

Theo giới chuyên gia phân tích, khâu môi giới được đánh giá là một trong những khâu tốn kém chi phí nhất trong quá trình kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản. Nếu trước kia, hoạt động “mua – bán” bất động sản được thực hiện chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thống như tuyên truyền trực tiếp, qua tờ rơi, phướn… và tiền mặt thì giờ đây, với CenHomes, mọi công đoạn được thực hiện nhanh gọn – chính xác – an toàn và tiết kiệm chi phí nhất. Như vậy, thay vì phải thủ công từng công đoạn, với phần mềm định giá trực tuyến, Big data, công nghệ 3D Scanning, Trợ lý ảo tư vấn 24/7, hay check căn, thanh toán, đặt cọc online và tính lãi suất ngân hàng trực tuyến… giao dịch BĐS sẽ hoàn toàn được thực hiện chỉ qua những “click” (cái chạm).

CenHomes – Tối giản chi phí, bứt phá kinh doanh (TL)

CenHomes – Tối giản chi phí, bứt phá kinh doanh (TL)

Mua bán nhà nhanh gọn tại CenHomes

CenHomes được đánh giá là “Phương thức kinh doanh BĐS kiểu mới” độc nhất vô nhị, là sự lựa chọn hàng đầu dành cho cả khách hàng mua, bán, cho thuê và các chủ đầu tư, nhà đầu tư... Đó là nhờ sự kết hợp hoàn hảo của 3 yếu tố: Tiềm lực tài chính – Nền tảng công nghệ và Hệ thống vận hành bất động sản.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, nền tảng công nghệ hiện đại, CenHomes được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản gần 20 năm với nguồn khách hàng sẵn có khổng lồ và ngân hàng 8 triệu căn hộ trên khắp cả nước. Làm việc tại CenHomes là được làm việc trong một mô hình “market place” chuyên nghiệp, uy tín và phù hợp nhất với lĩnh vực bất động sản. Sự am hiểu từng bước chuyển động của thị trường, nhu cầu của khách hàng, yêu cầu của chủ đầu tư, nhà đầu tư… CenHomes sẽ giúp người bán/cho thuê nhanh chóng tìm được người cần mua/người thuê và các bước giao dịch bất động sản được thực hiện dễ dàng, chính xác, nhanh chóng, minh bạch và tiết kiệm chi phí nhất.

Chia sẻ về việc hiện nay nhiều khách hàng có nhu cầu bán căn nhà của mình mà không biết làm thế nào, ông Lê xuân Nga, tổng giám đốc CenHomes cho biết: “Bán nhà trên CenHomes rất đơn giản, nhanh gọn, người bán chỉ cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ của căn hộ của họ, sau đó chúng tôi sẽ dựa trên dữ liệu trên thị trường để đưa ra khoảng giá gần chính xác nhất cho căn hộ của khách hàng.

Đội ngũ của chúng tôi sẽ sắp xếp một lịch với quay phim, thợ chụp ảnh thậm chí là diễn viên (nếu cần thiết) để chụp và quay ngôi nhà của bạn. Thông thường thì mất 24h để quảng cáo về ngôi nhà của bạn được chấp thuận trên trang của chúng tôi, đặc biệt là ngôi nhà của bạn sẽ được quảng cáo ưu tiên đẩy lên top, để nhiều khu vực đều có thể thấy căn nhà của khách hàng cần bán.”

Như vậy, CenHomes với những lợi thế của thời đại công nghệ 4.0 cùng sự lãnh đạo của những chuyên gia hàng đầu đang ngày càng thay thế phương pháp môi giới và giao dịch truyền thống. Và CenHomes đang ngày không chỉ thu hút khách hàng là người bán/cho thuê, người mua/thuê mà còn lọt vào mắt xanh của rất nhiều nhà đầu tư lớn và nhỏ trên toàn cầu.

PV

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản