CENLAND chính thức Toàn cầu hoá

Thứ sáu, 19/01/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18.01.2018 tại khách sạn Ambassador, Seoul, Hàn Quốc, CENLAND chính thức khai trương văn phòng đại diện nước ngoài đầu tiên - CEN KOREA, mở đầu cho kế hoạch toàn cầu hoá hệ thống tiếp thị và phân phối BĐS của mình. Sự kiện đã thu hút gần 100 quan khách là đại diện của Hiệp hội BĐS Hàn Quốc, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp BĐS lớn tại Hàn Quốc.

Sự kiện: Cenland

 

Báo Công luận
Khai trương văn phòng đại diện CEN KOREA 

 

Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang tăng trưởng chậm lại, lãi suất liên tục giảm, thì Việt Nam đang là thị trường đầy tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đã thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó nổi bật là Nhật bản, Hàn Quốc, và các cường quốc như EU, Mỹ chuyển hướng đầu tư. Đặc biệt, từ khi luật nhà ở cho phép người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam một cách dễ dàng, và việc chính thức thực hiện đầy đủ các cam kết ra nhập WTO vào năm 2018 khiến làn sóng này thật sự đang trở thành một xu hướng đáng quan tâm.

Chỉ tính riêng Hàn Quốc, đến năm 2017, số vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đã vượt mức 50 tỷ USD, cao gấp 3 lần so với năm 2012 và đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam (sau Nhật Bản). Quy mô giao dịch thương mại hai chiều cũng tăng gấp 2 lần, đạt mức 42 tỷ USD. Trong đó, BĐS là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư với hàng ngàn giao dịch mỗi năm.

Tại Việt Nam, CENLAND tự hào là đơn vị kinh doanh và Dịch vụ  BĐS có trên 15 năm kinh nghiệm. Có quan hệ hợp tác với gần 100 nhà phát triển dự án lớn nhất VN với hàng trăm ngàn đơn vị sản phẩm chào bán. Hệ thống tiếp thị và phân phối BĐS lớn nhất Việt Nam này có hơn 2000 nhân viên chính thức, hơn 500 sàn liên kết, hơn 15.000 cộng tác viên. Liên tục nhiều năm liền CENLAND là quán quân với hơn 11 ngàn giao dịch thành công mỗi năm. Với sự am hiểu sâu sắc về thị trường BĐS trong nước, có khả năng dự báo xu hướng BĐS, giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng lựa chọn các dự án phù hợp, tỉ suất sinh lời cao.

Văn phòng đại diện của CENLAND tại Hàn Quốc sẽ kết hợp với các Hiệp hội, doanh nghiệp BĐS lớn tại Hàn Quốc cung cấp các thông tin về thị trường BĐS ở cả 2 nước một cách minh bạch và công khai. Kịp thời hỗ trợ, tư vấn, kết nối với các khách hàng là các nhà đầu tư Hàn Quốc với các chủ đầu tư lớn trong nước một cách nhanh chóng và thuận tiện.

 

Báo Công luận
 

 

Lựa chọn Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên trong chiến lược toàn cầu hóa của CENLAND, ông Woojin Jung – Trưởng đại diện CEN KOREA cho biết: “Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và truyền thống. Tại Hàn Quốc hiện có khoảng 150.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc và đây cũng là con số của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Nhu cầu mua bán, sở hữu và đầu tư BĐS của người Hàn Quốc tại Việt Nam là rất lớn. Do đó, rất cần một đơn vị uy tín, am hiểu về thị trường BĐS Việt Nam để làm cầu nối, tư vấn và hỗ trợ. Và CEN KOREA sẽ giúp nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, đồng thời kết nối với các sàn liên kết Hàn Quốc để mang BĐS Việt Nam tới tận tay khách hàng Hàn Quốc”.

Được biết, CEN KOREA là văn phòng tại nước ngoài đầu tiên của CENLAND. Sau CEN KOREA, CENLAND sẽ tiếp tục triển khai thành lập nhiều văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Singapore và các thị trường lớn khác…

 

Văn phòng CEN KOREA

Địa chỉ: Văn phòng CEN KOREA có địa chỉ tại: Seoul, Seocho Gu, Maeheon Ro, No 16, Hibrand Building, 2F, #202

PV

 

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản