(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nói rằng ông không muốn Mỹ làm việc với Huawei, dù cho trước đó ông đã xem xét việc cấp giấy phép đặc biệt để nối lại giao thương.
(CLO) Ngày 4/3, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor bị cáo buộc ăn cắp bí mật quốc gia, hành động có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa.
(CLO) Ngày 3/3, các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính (CFO) tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc thông báo bà Mạnh đã gửi đơn lên Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia khởi kiện Chính phủ Canada, và các cơ quan có liên quan cáo buộc các cơ quan này đã vi phạm nghiêm trọng quyền theo hiến pháp.
(CLO) Ngày 1/3, Bộ Tư pháp Canada thông báo bắt đầu quá trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, CFO của tập đoàn Huawei, sang Mỹ để đối diện với những cáo buộc liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt Iran của nước này.
(CLO) Người sáng lập nên Huawei, Nhậm Chính Phi cho biết việc bắt giữ con gái ông, Mạnh Vãn Chu có động cơ chính trị.
(CLO) Phía Canada cho hay 13 công dân của họ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc kể từ sau khi CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Vancouver vào tháng trước theo đề nghị của Mỹ.
(CLO) Đại sứ Canada tại Trung Quốc đã gặp gỡ với ông Michael Spavor, người đã bị phía Trung Quốc tạm giam vào tuần trước sau khi phía Canada bắt giữ CFO của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu.
(CLO) Phía Bộ Ngoại giao Canada cho hay họ đã mất liên lạc với doanh nhân Michael Spavor sau khi nhận được tin tức ông này đang bị các quan chức của Trung Quốc thẩm vấn.
(CLO) Ngày 11/12, một tòa án Canada đã nêu các điều kiện để Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu được bảo lãnh tại ngoại.
(CLO) Ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ can thiệp vào vụ việc Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra lệnh bắt giữ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei của Trung Quốc nếu điều này phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.