Chân dung 2 nữ Youtuber “mukbang” xứ Hàn xinh đẹp có thu nhập khủng đang vướng lùm xùm bị tẩy chay

Thứ bảy, 22/08/2020 16:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cách đây không lâu, cư dân mạng bất ngờ lên án gay gắt 2 Youtuber người Hàn bởi nghi vấn gian lận trong clip và có hành vi hành hạ động vật sống.

Sự kiện: YouTube

Nếu là một fan của thể loại ASMR (các Youtuber thường không nói gì mà chỉ cố gắng truyền tải đến người xem những âm thanh chân thật nhất khi ăn uống), hẳn bạn sẽ biết đến cái tên Ssoyoung và Moon Bokhee. Cả 2 cô nàng đều sở hữu kênh Youtuber mukbang với lượng tương tác “khủng” và mức thu nhập hàng tỷ đồng/tháng. Thế nhưng những Youtuber này cũng để lại không ít tai tiếng khiến nhiều người xem phải phẫn nộ, thậm chí yêu cầu tẩy chay.

“Thánh ăn Hàn Quốc” Ssoyoung khiến nhiều Youtuber nổi tiếng cũng như cư dân mạng thế giới phẫn nộ vì hành hạ động vật sống

Ssoyoung là một nữ Youtuber ASMR vô cùng nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Kênh của cô sở hữu gần 400 triệu lượt xem cùng hơn 3,45 triệu người subscribes dù chỉ mới bắt đầu đăng tải video đầu tiên từ cuối năm 2018.

102CDE3A-2D37-4E63-83E1-465E2FFC4D76

Ssoyoung được xem là một "cơn gió lạ" giữa hàng loạt cái tên đình đám ở xứ kim chi. Bởi thay vì ngồi ăn bình thường, nữ Youtuber người Hàn này lại thu hút người xem bằng cách "vật lộn" với những con vật, mặt nhăn mày nhó xử lý chúng để rồi sau đó ngồi ăn ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, không ít lần để tránh con vật giãy giụa quá mạnh, cô gái này đã dùng dao đâm hoặc đánh đến khi chúng không còn phản kháng rồi mới đưa lên miệng.

Chính điều này đã vấp phải vô số phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng quốc tế vì cho rằng cô đang cố tình "ngược đãi" và "hành hạ" động vật sống trên những video của mình để thu hút lượt xem.

Ethan Klein, người điều hành kênh "h3h3 Productstions" có hơn 6,6 triệu lượt theo dõi trên Youtube, đã phải lên lên tiếng bằng một video có tiêu đề "ASMR Has Gone Way Too Far" (tạm dịch: ASMR đã đi quá xa giới hạn của nó), chủ yếu là lên án cách làm video của So Young. 

DFAE4D91-87E7-4D4C-9EC9-BB1607A168FD

Klein cho rằng nữ Youtuber Hàn Quốc chỉ đang "cố phóng đại hành động tàn nhẫn của mình khi chặt đầu một con mực sống".

Không chỉ Ethan Klein mà Tyler Rugge - một Youtuber xây dựng nội dung liên quan đến các loài động vật, thú cưng mới đây cũng đăng tải một video với tiêu đề "Mukbang Youtuber Ssoyoung, người đã tấn công và giết chết động vật trước máy quay". Thậm chí Tyler còn tỏ ra bức xúc đến mức anh muốn Ssoyoung nên bị loại bỏ khỏi nền tảng Youtube.

AD2D129C-187F-4E34-933E-91ECEBA408B3

Chỉ trong vài ngày, những video phản ảnh của các YouTuber trên đã thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được hàng ngàn bình luận đồng tình. "Thành thật mà nói tôi không hiểu tại sao cô ấy nhận được nhiều sự ủng hộ đến như vậy", một người khác bình luận: "Cách cô ấy biểu cảm và cười ré lên khi giết chúng trông thật kinh hoàng. Tôi nghĩ YouTube nên xem xét trường hợp này".

Mặc dù vướng hàng loạt chỉ trích, thế nhưng "thánh ăn Hàn Quốc" vẫn tiếp tục làm các video với nội dung tương tự trên kênh của mình. Tuy nhiên, các hành động của Ssoyoung cũng đã giảm đi hẳn so với trước kia.

D4699F3F-D5DC-41B7-A861-D3B84C477A42

Nữ Youtuber Mukbang có biệt danh “thực thần” xứ Hàn liên tục bị tố "giả vờ ăn" để quay clip lừa khán giả, lồng ghép quảng cáo trá hình

Nếu thường xuyên theo dõi các kênh Youtube làm về Mukbang của Hàn Quốc, chắc hẳn bạn cũng sẽ biết đến cô nàng Moon Bokhee - một cô gái xinh đẹp nổi tiếng với công việc làm các clip mukbang trên kênh “Eat with Boki”. Không chỉ có những màn mukbang đặc sắc và hấp dẫn, Bokhee còn thu hút nhiều người xem bởi vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, cô nàng cũng gắn với không ít tai tiếng trong suốt quá trình làm Youtuber mukbang của mình.

D63BBB18-68E6-4ACD-8DB5-6CDE90199E12

Mới đây, Moon Bokhee liên tục vướng phải "liên hoàn phốt" khi bị netizens xứ Trung tố là "giả vờ ăn" để đánh lừa người xem trong các video.

Cụ thể, khán giả chỉ ra bằng chứng về việc Moon Bokhee không thực sự ăn hết đồ ăn như trong clip mà chỉ cho vào miệng nhai, sau đó nhè đồ ăn ra và cắt ghép, chỉnh sửa lại video để qua mắt cư dân mạng. Moon Bokhee đã dùng tay làm ám hiệu (chỉ ngón trỏ lên) để đánh dấu vị trí cần cắt ghép, biên tập lại, sau đó thì bỏ bớt thức ăn ra.

77DDD570-338C-47E8-A0D7-A51756169AD3

Thậm chí có cư dân mạng còn chụp lại được hình ảnh nhìn như đang nhè thức ăn ra trong một clip của Bokhee cách đây 1 năm. Sự việc khiến nữ Youtuber bị chỉ trích dữ dội vì cho rằng cô không những lừa dối khán giả mà còn lãng phí đồ ăn.

1D5AA320-E866-44E3-89F3-E60569BC3D89

Trước đó, Bokhee từng vướng phải lùm xùm về vấn đề giấu giếm quảng cáo trong clip mukbang của mình. Cô nhận tài trợ của cửa hàng nhưng lại nói dối là tự mua đồ ăn. Sau đó, dù cô nàng đã lên tiếng giải thích nhưng vẫn có những ý kiến gây tranh cãi. Liên tiếp những lùm xùm khiến nhiều người muốn tẩy chay kênh Youtube của Bokhee.

Khánh Ngọc

Tin khác

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí
'Tôn vinh Bản Sắc Việt”- sự kiện ấn tượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024

"Tôn vinh Bản Sắc Việt”- sự kiện ấn tượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024

(CLO) “Tôn vinh Bản Sắc Việt”- Chương trình nghệ thuật Thời trang quy tụ các Nhà thiết kế, nghệ sỹ, các Hoa hậu, Á hậu tên tuổi hàng đầu của Việt Nam và Quốc tế sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng trong hai ngày 24 - 25/5/2024.

Giải trí
Bộ phim 'B4S - Trước giờ yêu' được cấp phép, chính thức trở lại rạp

Bộ phim "B4S - Trước giờ yêu" được cấp phép, chính thức trở lại rạp

(CLO) Bộ phim "B4S - Trước giờ yêu" sẽ ra rạp vào ngày 18/4 và công chiếu vào ngày 19/4. Trước đó, dự án phải dời lịch phát hành vì chưa được cấp phép.

Giải trí
Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

(CLO) Để giúp thế hệ khán giả của thời kỳ những năm 80 trở về trước hoài niệm về một miền ký ức đẹp, cũng như giúp cho thế hệ trẻ hiện nay hiểu được những giá trị của một thời khó khăn thiếu thốn trong chiến tranh và những năm bao cấp, tới đây, Đài PT-TH Hà Nội sẽ phát sóng lại các bộ phim được coi là kinh điển của nền điện ảnh các nước.

Giải trí
Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, bộ phim "The Gospel of the Beast" của đạo diễn Philippines Sheron Dayoc thắng Ngôi Sao Vàng cho phim Đông Nam Á xuất sắc ở LHP quốc tế TP HCM lần thứ nhất năm 2024 (HIFF 2024).

Giải trí