Châu Âu chính thức khai giảng năm học mới: Người vui mừng, kẻ lo lắng

Thứ tư, 02/09/2020 06:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoài các vật dụng cơ bản như đồ dùng học tập hay sách giáo khoa, năm nay, các học sinh các nước châu Âu còn có thêm một "vật bất ly thân": chiếc khẩu trang.

Các học sinh đeo khẩu trang tại một trường học ở Pháp. Ảnh: Reuters

Các học sinh đeo khẩu trang tại một trường học ở Pháp. Ảnh: Reuters

Việc thêm các khu vực rửa tay, tăng cường giãn cách xã hội và thực hiện thời gian vui chơi so le sẽ trở thành bình thường mới tại các trường học châu Âu khi năm học mới chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, việc mở cửa trường học trở lại vào thời điểm nhiều nước đang ghi nhận số ca nhiễm tăng trở lại cũng khiến nhiều người lo ngại về những ổ dịch mới tại trường học.

Các biện pháp y tế được tăng cường

Ở Pháp, Tây Ban Nha và các nơi khác, một số hội phụ huynh và giáo viên đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch mở cửa trở lại các lớp học khi sự lây lan của Covid-19 đang diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Laure Gevaert nói khi đưa con gái Emma đến trường trung học cơ sở của cô ở Saint-Leu-d’Esserent, phía bắc Paris rằng: "Việc học ở nhà không dễ dàng và tôi cũng phải làm việc". Mặc dù vậy, mối đe dọa của một làn sóng thứ hai là đáng báo động, cô nói.

“Nếu có trường hợp nhiễm bệnh ở trường, điều đó sẽ khiến tôi lo lắng. Tôi sẽ không gửi con tới trường nữa nếu điều đó xảy ra", cô nói thêm.

Các quốc gia đang áp dụng các cách tiếp cận khác nhau để giảm thiểu sự lây lan trong trường học. 17 tỉnh của Tây Ban Nha có kế hoạch chuẩn bị riêng cho việc khai giảng, và tất cả các trẻ trên 6 tuổi đều phải đeo khẩu trang như quy định của nhà nước.

Tại trung tâm St. Joseph, một trường học Công giáo ở Ronda, miền nam Tây Ban Nha, các nhân viên đang sắp xếp các bàn học cách xa nhau hơn và chuẩn bị các trụ đựng nước rửa tay.

“Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể”, giám đốc của trường, Mẹ Marta, mặc áo trắng và đeo khẩu trang trắng, nói.

Ở Nga, học sinh đã trở lại khi số ca nhiễm Covid-19 của nước này đã vượt mốc 1 triệu.

Daniil Ivanenko, một học sinh lớp 9, nói với Reuters ở tây Moscow: “Cháu không sợ Covid-19, nhưng cháu vẫn tuân theo các hạn chế".

Không cần quá lo lắng

Chính phủ Pháp cho biết cuộc sống vẫn phải tiếp diễn giữa đại dịch, trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng các trường học quan trọng ở Anh sẽ mở cửa trở lại trong tuần này.

Các trường học ở Scotland đã mở cửa trở lại vào đầu tháng này, và việc đeo khẩu trang là bắt buộc đối với học sinh trung học tại tất cả các khu vực bên ngoài lớp học.

Ông Johnson đang chịu áp lực phải chứng tỏ rằng ông có thể thực thi việc mở cửa trở lại các trường học toàn thời gian sau khi chính phủ cầm quyền bị chỉ trích vì lùm xùm điểm thi của học sinh sau khi các kỳ thi bị huỷ bỏ vào tháng 6 vừa qua.

Paul Whiteman, tổng thư ký hiệp hội các hiệu trưởng NAHT cho biết: “Bạn không cần một quả cầu pha lê để thấy rằng những hạn chế của địa phương sẽ xuất hiện vào mùa đông này".

Theo UNESCO, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ nhất vào tháng 4 thì có khoảng 1,5 tỷ trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường học. Các chuyên gia cho biết việc đóng cửa trường học đã mở rộng khoảng cách bất bình đẳng.

Theo các nhà dịch tễ học, nguy cơ lây truyền Covid-19 trong trường học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình dịch trong khu vực cũng như các biện pháp phòng ngừa được triển khai.

Theo dữ liệu toàn cầu về đại dịch Covid-19 cho thấy thì trẻ em và thanh niên chỉ chiếm 1-2% các trường hợp nhiễm trên toàn thế giới. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo ở trẻ em là nhẹ hoặc không có triệu chứng và chỉ số ít trường hợp tử vong được ghi nhận.

“Trường học hoạt động trong các cộng đồng, họ không hoạt động cô lập. Vì vậy, điều quan trọng mà chúng tôi tìm kiếm là tình hình lây lan trong cộng đồng đó chứ không phải tại các trường học", nhà dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới Maria Van Kerkhove cho biết.

Tại Đức, nơi các trường học đã mở cửa trở lại từ đầu tháng 8, tỷ lệ các trường hợp nhiễm Covid-19 ở những người dưới 20 tuổi vẫn ổn định. Ở Thụy Điển, việc giữ cho các trường học mở cửa xuyên suốt đại dịch không dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm ở học sinh cao hơn so với các nước láng giềng như Phần Lan, nơi các trường học tạm thời đóng cửa.

“Chúng tôi muốn thấy trẻ em trở lại trường học và mọi người quay trở lại nơi làm việc, nhưng chúng tôi muốn thấy điều đó được thực hiện một cách an toàn. Đồng thời, không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch đã kết thúc”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Hoàng Việt

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h