Châu Đông Vũ thất bại với phim truyền hình cổ trang

Thứ sáu, 02/07/2021 06:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong lần trở lại gần đây “Tam kim Ảnh hậu” trẻ nhất giới Hoa ngữ đã gây thất vọng dù vai diễn của Châu Đông Vũ là “đệ nhất mỹ nhân tiên giới”.

Sự kiện: Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ có màn thể hiện kém thuyết phục trong tác phẩm truyền hình cổ trang

Từng lọt vào mắt xanh của Trương Nghệ Mưu năm mới chỉ 19 tuổi với “Chuyện tình cây táo gai”. 10 năm sau đó, Châu Đông Vũ xuất hiện nhiều tác phẩm điện ảnh như "Thất nguyệt và an sinh" (2016), "Em của thời niên thiếu" (2020). Nữ diễn viên là Tam Kim Ảnh hậu" (đoạt 3 giải Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã) trẻ nhất Trung Quốc, sau Châu Tấn và Chương Tử Di.

Tuy vậy, diễn xuất của cô ở mảng truyền hình lại không đem về cho cô thành công tương tự. Thậm chí, đây được xem là bước lùi, thể hiện sự xuống sức cũng như kém đẳng cấp của một Ảnh hậu Hoa ngữ.

Tác phẩm màn ảnh nhỏ gần đây nhất của Châu Đông Vũ là “Thiên cổ quyết trần”, nơi cô đóng hai vai Thượng Cổ và Bạch Trì, còn vai nam chính do Hứa Khải đảm nhận. Dù là một dự án chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng và được đầu tư ở cấp S. Tức bộ phim có kinh phí cao, bối cảnh hoàng tráng nhưng phim lại thảm bại ngay từ những tập đầu tiên.

Nữ diễn viên không có khí chất của một tiên nhân thiên giới trong phim.

Nữ diễn viên không có khí chất của một tiên nhân thiên giới trong phim.

Sau hai tuần phát sóng, điểm chất lượng của tác phẩm chỉ vỏn vẹn 4,8/10, kém nhất trong các bộ phim cấp S được Tencent trình chiếu trong năm 2020-2021 là "Hữu phỉ" 5,7/10 điểm và "Trường ca hành" 6,1/10 điểm. Cùng với đó là hàng loạt các bình luận tiêu cực của cư dân mạng.

Sohu cho biết, điểm trừ của phim không nằm ở kịch bản hay cốt truyện mà là ở diễn xuất của bộ đôi nam nữ chính. Cả hai đều bị cho là kém khí chất thần tiên, trong đó Châu Đông Vũ còn nhận nhiều chỉ trích dữ dội do màn thể hiện yếu kém, không hấp dẫn.

Báo Công luận

Trên phim, nữ diễn viên bị đánh giá là có những biểu cảm cường điệu quá đà gây khó chịu cho người xem. Những nét buồn bã, tức giận của cô thường không được kiểm soát bởi cơ mặt, chưa kể cô còn phải nhờ đến giọng lồng tiếng chứ không tự thoại. Bên cạnh đó, ngoại hình gai góc của cô cũng không hợp phim cổ trang và càng không xứng với danh xưng “đệ nhất mỹ nhân tiên giới” của tác phẩm.

Mưu nữ lang không hợp với mảng truyền hình

Dù đạt nhiều thành công lớn ở màn ảnh rộng nhưng Châu Đông Vũ lại kém duyên với màn ảnh nhỏ. Sina thống kê rằng, những phim truyền hình mà nữ diễn viên đóng (cả chính lẫn phụ) đều có điểm chất lượng lẹt đẹt, cao nhất là "Mạc hậu chi vương' 5,9/10, còn thấp nhất là "Magic City" chỉ vỏn vẹn 2,9/10.

Mưu nữ lang đang o ép tài năng và sức lực vào lĩnh vực không phải thế mạnh.

Mưu nữ lang đang o ép tài năng và sức lực vào lĩnh vực không phải thế mạnh.

Việc mạo hiểm tham gia vào các tác phẩm truyền hình của cô không những khiến họ Châu sụt giảm danh tiếng mà còn mang về cho cô trái đắng. Khán giả cũng cho rằng, Châu Đông Vũ đang o ép mình vào lĩnh vực không phải thế mạnh, nhất là khi Chương Tử Di một Ảnh hậu – Mưu nữ lang khác gần đây cũng gây thất vọng với "Thượng dương phú". Điều này bị xem là sự làng phí tài năng của hai diễn viên.

Ở điện ảnh, Châu Đông Vũ từng nhận lời khen của Trương Nghệ Mưu rằng cô có diễn xuất trời phú, biến hóa linh hoạt trong 3 giây trước máy quay. Tuy nhiên, truyền hình lại là một khái niệm khác. Trong quá trình ghi hình, ekip của truyền hình phải hoành thành số lượng cảnh quay lớn, vì vậy diễn viên hiếm có cơ hội thực hiện lại các phân cảnh bị lỗi hay xốc lại tâm lý cho trường đoạn kế tiếp.

Mặt khác, điện ảnh lại đòi hỏi sự chỉn chu, bắt trọn khoảnh khắc của diễn viên từ mọi góc độ và diễn viên hoàn toàn có thể nuôi dường cảm xúc chín muồi trước khi bấm máy. Thêm vào đó, việc không có đạo diễn ở cạnh chỉ đạo diễn xuất như phim điện ảnh khiến những người chuyên trị màn ảnh rộng như Châu Đông Vũ gặp khó khăn trong việc lột tả nhân vật một cách tốt nhất.

Ảnh hậu đóng phim vì tiền?

Trên Sina, Châu Đông Vũ từng nói rằng cô không tự tin khi được hỏi về khả năng tham gia dự án phim cổ trang, phá cách hình tượng. Mỹ nhân 29 tuổi cho biết, bản thân cô nhận được nhiều lời mời nhưng cô đều từ chối vì không nên cố đấm ăn xôi nếu mình không thể hiện tốt.

Nữ diễn viên cũng từng cho biết, cô không phải là người thích chạy theo mốt thần tượng như nhiều ngôi sao khác mà sẽ tự tin thử nghiệm những vai diễn góc cạnh, phù hợp với tính cách nổi loạn.

Cô từng cho rằng bản thân không thể đóng tốt thể loại cổ trang.

Cô từng cho rằng bản thân không thể đóng tốt thể loại cổ trang.

Với tác phẩm “Thiên cổ quyết trần”, “Tam Kim Ảnh hậu” họ Châu dường như đã “quên" lời nói năm xưa hoặc tự đạp bỏ nó. Không ít khán giả cho rằng, cô mạo hiểm đánh cược ở mảng truyền hình, nhất là thể loại cổ trang chỉ vì tiền, bởi trong thời điểm ngành điện ảnh bị ảnh hưởng đáng kể vì bệnh dịch.

Theo Sina, thời điểm chưa có chính sách bình ổn thù lao diễn viên của Trung Quốc, mức cát-xê của Châu Đông Vũ dẫn đầu nhóm mỹ nhân thuộc thế hệ 8X-9X nổi danh hiện tại. Cô vượt mặt cả đàn chị Dương Mịch, Angelababy. Năm 2017, tham gia dự án Mạc hậu chi vương (đóng cùng La Tấn), Châu Đông Vũ nhận hơn 109 triệu NDT cho 46 tập phim. Thù lao của nữ nghệ sĩ tăng vọt sau khi giành được giải Ảnh hậu Kim Mã với "Thất nguyệt và an sinh".

Sao nữ cũng gây tranh cãi vì “danh không xứng với lực”.

Sao nữ cũng gây tranh cãi vì “danh không xứng với lực”.

Điều này làm cho nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu và bất bình vì cho rằng diễn xuất của cô trong phim không xứng với khoản thù lao kếch xù. Từ đây có ý kiến nghi vấn Châu Đông Vũ hét giá cát-xê trong lần hiếm hoi chuyển sang đóng phim dài tập.

Khánh Ngọc

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí