An Giang:

Cháy lớn giữa trưa khiến 7 nhà dân bị thiêu rụi

Chủ nhật, 20/12/2020 20:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 20/12, ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn xã Tân Hòa vừa xảy ra vụ cháy 7 căn nhà dân, trong đó có 5 căn nhà cháy rụi và 2 căn bị cháy phân nửa. Ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng, không gây thiệt hại về người.

Ngày 20/12, vào khoảng 10 giờ 30 phút, tại khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, H.Phú Tân, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ cháy nhà dân. Ngọn lửa thiêu rụi 5 căn nhà và 2 căn nhà khác bị cháy khoảng 50%.

Thông tin từ Công an H.Phú Tân cho biết, ngọn lửa phát ra từ nhà của anh Võ Minh Luân (25 tuổi, ngụ địa phương) rồi nhanh chóng cháy lan sang các nhà lân cận.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: tienphong.vn

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: tienphong.vn

Khi phát hiện vụ cháy, người dân thông báo cháy và phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ tìm cách dập lửa. Đồng thời, điện thoại báo tin cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến chữa cháy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đóng tại khu vực H.Phú Tân đã điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời để ứng cứu. Ảnh: thanhnien.vn

Lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời để ứng cứu. Ảnh: thanhnien.vn

Tuy nhiên, do gió lớn và thời tiết hanh khô, các căn nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Phải mất hơn 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả của vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 5 căn nhà và 2 căn khác bị cháy khoảng 50%, ước tính tổng thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

PV

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống