Cháy rừng kỷ lục tại châu Âu thiêu rụi hơn 1 triệu ha trong năm 2025
(CLO) Các đám cháy rừng vẫn đang hoành hành ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và toàn bộ châu Âu đang ghi nhận một năm kỷ lục về thiệt hại.
Châu Âu hiện trải qua một mùa cháy rừng tàn khốc, với tổng diện tích bị thiêu rụi tính đến thứ Năm (21/8) đã vượt quá 1 triệu hécta (ha), phá vỡ kỷ lục hàng năm trước đó được thiết lập vào năm 2017, theo một phân tích của AFP từ dữ liệu của Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu (EFFIS).
Vượt qua kỷ lục hàng năm là 988.524 ha bị thiêu rụi vào năm 2017, con số này đã đạt 1.015.731 ha, tương đương một diện tích lớn hơn đảo quốc Síp.
Tính toán này dựa trên tổng số do AFP tổng hợp từ ước tính theo quốc gia của EFFIS, vào thời điểm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn đang vật lộn với các đám cháy rừng.
Bốn quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) — Tây Ban Nha, Síp, Đức và Slovakia — đã trải qua năm cháy rừng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ theo dữ liệu hiện có.
Tây Ban Nha đang vật lộn với nhiều đám cháy ở phía tây đất nước, khiến bốn người thiệt mạng. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là quốc gia EU bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng, với hơn 400.000 ha bị thiêu rụi.
Bồ Đào Nha, quốc gia từng giữ kỷ lục EU với 563.530 ha bị cháy vào năm 2017, là nước bị ảnh hưởng nặng thứ hai trong năm 2025. Tính đến ngày 21/8, gần 274.000 ha đã bị thiêu rụi, một con số chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm. Chính quyền Bồ Đào Nha đã huy động hơn 3.700 lính cứu hỏa và ban bố tình trạng khẩn cấp liên tục từ đầu tháng 8.
Tiếp theo là Romania với 126.000 ha, trong khi ở Pháp, 35.600 ha rừng đã bị thiêu rụi, chủ yếu ở khu vực Aude phía nam đất nước.
Các tính toán của EFFIS, một bộ phận của cơ quan theo dõi khí hậu Copernicus của châu Âu, chỉ tính đến các đám cháy đã thiêu rụi các khu vực có diện tích ít nhất 30 ha.

Ngoài EU, Anh cũng đang trải qua năm cháy rừng kỷ lục, với các vụ cháy vào tháng 4 trong đợt nắng nóng sớm và cuối tháng 6 ở miền bắc Scotland. Tại khu vực Balkan, Serbia cũng ghi nhận năm cháy rừng tồi tệ nhất kể từ khi có số liệu thống kê.
Ở Balkan, Serbia cũng ghi nhận năm tồi tệ nhất kể từ khi thống kê bắt đầu.
Tính đến ngày 19/8, cháy rừng tại 22 trong số 27 quốc gia EU đã thải ra 35 triệu tấn CO2 kể từ tháng 1/2025, một con số chưa từng có vào thời điểm này trong năm theo EFFIS, cho thấy kỷ lục hàng năm được thiết lập vào năm 2017 là 41 triệu tấn có thể bị vượt qua.
Trong năm kỷ lục trước đó, 2017, cháy rừng đã giết chết hơn 200 người trong EU, đặc biệt là ở Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha và Pháp.
Trong năm 2025, số người thiệt mạng do cháy rừng tại EU tạm tính là 10 người, theo thống kê của AFP: 2 người ở Síp, 1 người ở Pháp, và 7 người ở bán đảo Iberia (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). So với năm 2017, khi hơn 200 người thiệt mạng tại EU, chủ yếu ở Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha và Pháp, con số năm nay thấp hơn đáng kể.