Thế giới 24h

Chi tiết vụ Mỹ truy quét và bắt 475 người nhập cư tại nhà máy Hyundai

Cao Phong (theo HSI, CNN, AFP) 06/09/2025 11:11

(CLO) Khoảng 475 người đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích quy mô lớn nhắm vào người nhập cư tại công trường xây dựng nhà máy pin và lắp ráp xe điện Hyundai Metaplant ở Georgia, Mỹ, vào thứ Năm (5/9).

Phần lớn những người bị bắt là công dân Hàn Quốc, theo ông Steven Schrank, đặc vụ phụ trách của Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI). Tất cả những người bị bắt đều bị tình nghi sinh sống và làm việc bất hợp pháp tại Mỹ. Một số nhập cảnh trái phép, một số được miễn thị thực nhưng không được phép làm việc, và một số khác đã ở lại quá hạn visa.

Trong cuộc đột kích, một số người đã cố gắng chạy trốn, bao gồm những người "chạy vào một hồ chứa nước thải trong khuôn viên nhà máy", theo CNN đưa tin. Thông cáo từ Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ cho biết các đặc vụ đã phải dùng thuyền để vớt họ lên.

Ông Schrank lưu ý rằng một số công nhân có thể là nhân viên của các nhà thầu phụ. "Chúng tôi đang tiếp tục điều tra xem chính xác ai làm việc cho công ty nào", ông nói.

Đây được cho là chiến dịch truy quét nhập cư lớn nhất tại nơi làm việc dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Schrank nhấn mạnh đây không phải là một chiến dịch nhập cư thông thường mà là kết quả của một cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều tháng, đã thu thập bằng chứng và được tòa án cấp lệnh khám xét. Cuộc đột kích có sự tham gia của nhiều cơ quan liên bang và cảnh sát tiểu bang Georgia.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết trong một tuyên bố: "Cùng nhau, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát: những kẻ bóc lột lực lượng lao động, làm suy yếu nền kinh tế và vi phạm luật liên bang sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo lệnh khám xét, các nhà chức trách tìm kiếm hồ sơ liên quan đến các vi phạm "âm mưu che giấu, chứa chấp" người nhập cư bất hợp pháp. Ông Schrank cho biết hiện chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra.

Thống đốc bang Georgia Brian Kemp, thuộc Đảng Cộng hòa, từng ca ngợi dự án Hyundai Metaplant là động lực cho nền kinh tế bang, hứa hẹn tạo ra 8.500 việc làm. Văn phòng của ông Kemp ra tuyên bố sau vụ đột kích: "Tại Georgia, chúng tôi sẽ luôn thực thi pháp luật, bao gồm tất cả luật nhập cư của tiểu bang và liên bang".

g0cv4fnwuaasfwc.jpeg
Lực lượng chức năng Mỹ và lao động tại nhà máy Hyundai. Ảnh: X/ATFAtlanta

Hãng tin CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Hyundai nói rằng ông không tin có ai trong số những người bị bắt là nhân viên chính thức của Hyundai Motor Company.

Công ty này trong một tuyên bố khẳng định cam kết tuân thủ pháp luật và cho biết họ đang tiến hành điều tra để đảm bảo các nhà thầu phụ cũng tuân thủ các quy định. "Hyundai không khoan nhượng với những ai không tuân theo luật pháp".

Khu liên hợp Hyundai Metaplant rộng 2.900 mẫu Anh (khoảng 1.173 hecta) bao gồm một nhà máy lắp ráp xe điện và một nhà máy pin do Hyundai và LG Energy Solution hợp tác xây dựng.

LG Energy Solution cho biết họ "đang theo dõi chặt chẽ tình hình và thu thập mọi chi tiết liên quan", đồng thời sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng.

Phía Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae-woong cho biết: "Các hoạt động kinh tế của các công ty chúng tôi đầu tư vào Mỹ và lợi ích của công dân chúng tôi không được vi phạm một cách không đáng có trong quá trình thực thi pháp luật của Mỹ".

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chi tiết vụ Mỹ truy quét và bắt 475 người nhập cư tại nhà máy Hyundai
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO