Chiến sự Iran-Israel khiến Trung Quốc cân nhắc lại đường ống khí Nga
(CLO) Căng thẳng Iran-Israel khiến Bắc Kinh nghiêng về Power of Siberia 2, dự án có thể bổ sung 50 tỷ m³ khí mỗi năm.
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang làm dấy lên những lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng tại Bắc Kinh.

Điều này khiến Trung Quốc chú ý hơn đến dự án đường ống Power of Siberia 2 do Nga đề xuất. Dù vậy, phía Trung Quốc đến nay vẫn chưa vội vã đưa ra quyết định cuối cùng về dự án này.
Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, dựa trên các nguồn tin giấu tên gần gũi với chính phủ Trung Quốc, Bắc Kinh từ lâu đã lưỡng lự về dự án Power of Siberia 2.
Lý do chính xuất phát từ hai yếu tố. Trước hết, việc đàm phán với Nga gặp nhiều trở ngại liên quan đến quyền sở hữu và giá cả. Tiếp theo, Trung Quốc lo ngại việc phụ thuộc quá mức vào một nguồn cung dầu mỏ và khí đốt duy nhất có thể gây rủi ro lâu dài.
Tuy nhiên, những băn khoăn này dường như đang bị đẩy xuống thứ yếu trước bối cảnh bất ổn mới tại Trung Đông cùng sự bất định trong nguồn cung năng lượng, đặc biệt là khí đốt.
Báo cáo của Wall Street Journal dẫn số liệu từ Rystad Energy cho biết gần một phần ba lượng khí đốt nhập khẩu của Trung Quốc hiện đến từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Trong danh sách các nhà cung cấp LNG, Nga đứng thứ ba, sau Australia và Qatar. Dù vậy, Nga lại là nguồn cung lớn nhất qua đường ống, nhờ dự án Power of Siberia 1. Theo dự báo của S&P Global, lượng khí đốt từ đường ống này sẽ đạt mức 38 tỷ mét khối trong năm nay.
Dự án Power of Siberia 1 hiện đã vận hành ở công suất tối đa. Trong khi đó, Power of Siberia 2 được kỳ vọng sẽ nâng công suất lên tới 50 tỷ mét khối mỗi năm.
Đây là nguồn khí đốt dồi dào và ít chịu ảnh hưởng từ các rủi ro địa chính trị, vốn có thể làm giá cả biến động mạnh. Để đa dạng hóa nguồn cung, Trung Quốc cũng đang nhập khẩu một lượng lớn khí đốt tự nhiên từ Turkmenistan thông qua hệ thống đường ống.
Không chỉ có khí đốt, Nga còn có thể hưởng lợi từ những bất ổn trong nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông, đặc biệt là từ Iran. Theo Wall Street Journal, Trung Quốc hiện là khách hàng chính của dầu thô Iran.
Song, trước những diễn biến mới nhất trong khu vực, Bắc Kinh đang cân nhắc giảm sự phụ thuộc này. Các nhà phân tích nhận định một giải pháp khả thi là tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga. Hiện tại, Nga chiếm khoảng 20% tổng lượng dầu tiêu thụ của Trung Quốc.