(CLO) Chile mới đây đã xin rút khỏi vai trò chủ nhà tổ chức Hội nghị APEC vào tháng tới vì tình trạng biểu tình kéo dài.
Các vụ biểu tình có phần bạo lực tại nước này đã khiến 18 người thiệt mạng. Các nước thành viên APEC cũng hoàn toàn bất ngờ trước quyết định này và chưa hề chuẩn bị cho một kế hoạch dự phòng nào.
Tổng thống Chile Sebastian Pinera, người đang bị kêu gọi từ chức, nói rằng quyết định huỷ hội nghị là một quyết định "đau lòng" nhằm tập trung tái thiết lập tình trạng an ninh tại đất nước. Ngoài ra, hội nghị chống biến đổi khí hậu CO25 vào tháng 12 này ở Chile cũng bị huỷ theo.
"Với vai trò Tổng thống Chile, tôi phải đặt lợi ích và vấn đề của người dân lên hàng đầu", ông nói trong đoạn tuyên bố ngắn trên sóng truyền hình từ phủ Tổng thống.
Dự kiến, hội nghị APEC sẽ diễn ra vào ngày 16 - 17/11 sắp tới với lãnh đạo 20 nước tham dự. Tại đây, dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ ký kết một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại đã kéo dài 15 tháng.
Việc Chile hủy bỏ hội nghị có thể khiến hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung không có cơ hội gặp nhau. Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump cho biết Mỹ vẫn dự kiến ký kết thỏa thuận vào năm sau. Phía Nhà Trắng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định của Chile.
(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.
(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.
(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.
(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.
(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.