Chính phủ Anh bị cáo buộc 'đe doạ' những người phản đối Thủ tướng Boris Johnson

Thứ sáu, 21/01/2022 16:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (20/1), một nhân vật cấp cao trong Đảng Bảo thủ đã cáo buộc chính phủ Anh đang "đe dọa" hoặc "mua chuộc" những nhà lập pháp muốn buộc Thủ tướng Boris Johnson phải từ chức.

Johnson đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng gia tăng vì một loạt vụ bê bối, bao gồm việc thừa nhận rằng ông đã tham dự một bữa tiệc tại văn phòng ở Phố Downing vào thời điểm nước Anh đang phong tỏa nghiêm ngặt vì Covid-19.

Một số nhà lập pháp thuộc Đảng Bảo thủ đã dẫn đầu các nỗ lực nhằm lật tẩy nhà lãnh đạo của họ và các nhà lãnh đạo đối lập đã yêu cầu ông từ chức. Sức nóng đã tăng lên trong quốc hội vào thứ Tư (19/1) khi một trong những đại diện tại nhiệm lâu nhất của đảng nói với thủ tướng tại quốc hội rằng “Nhân danh Chúa, hãy đi”.

Johnson, người đã giành được đa số phiếu trong năm 2019, đã thề sẽ chiến đấu, nói rằng ông sẽ lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử tiếp theo.

chinh phu anh bi cao buoc de doa nhung nguoi phan doi thu tuong boris johnson hinh 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong cuộc tranh luận tại Quốc hội ở London hôm thứ Tư. Ảnh: Reuters

William Wragg, chủ tịch Ủy ban Hành chính công và các vấn đề hiến pháp, đã cáo buộc chính phủ "đe dọa" hoặc "mua chuộc" những người phản đối.

“Trong những ngày gần đây, một số thành viên của quốc hội đã phải đối mặt với áp lực và đe dọa từ các thành viên chính phủ vì họ đã tuyên bố hoặc mong muốn về một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối vai trò lãnh đạo của thủ tướng”, Wragg nói trong một tuyên bố trước một cuộc họp của ủy ban.

Bộ trưởng thứ nhất Scotland Nicola Sturgeon cũng cho biết: “Sự suy đồi  trong chính phủ của Johnson có thể còn tồi tệ hơn chúng ta tưởng”, trong khi phó lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Angela Rayner mô tả những lời buộc tội là “kinh tởm”.

Sự tức giận đang dâng cao, nhưng cho đến nay vẫn chưa đến ngưỡng của một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Johnson, với một số nhà lập pháp Đảng Bảo thủ cho biết họ sẽ đợi cho đến khi cuộc điều tra về các bên được hoàn tất.

Mai Vân (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h