(CLO) Trong nỗ lực cải thiện đời sống người lao động trong bối cảnh đại dịch và kích thích nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, chính phủ mới của Đức dự kiến sẽ tăng lương cho gần 2 triệu người lao động.
Ba đảng chính trị của Đức đã nhất trí thành lập chính phủ mới vào thứ Tư (24/11), với việc ông Olaf Scholz, chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội cánh tả (SPD), sẽ kế nhiệm Angela Merkel làm thủ tướng mới sau các cuộc đàm phán liên minh kéo dài.
Là một phần của thỏa thuận liên minh, nền kinh tế lớn nhất châu Âu có kế hoạch tăng lương tối thiểu lên 12 euro (13,46 USD) một giờ, từ mức hiện tại là 9,60 euro (10,77 USD) một giờ.
Theo Carsten Brzeski, một nhà kinh tế tại ING, động thái này có thể thúc đẩy thu nhập của gần 2 triệu người ở Đức hưởng mức lương tối thiểu, tức khoảng 5% người lao động. Ông nói rằng động thái này "rõ ràng là có ý nghĩa".
Trước đó, mức lương tối thiểu đã được thiết lập để tăng lên 10,45 euro (11,72 đô la) vào tháng 7 năm 2022. Nhà kinh tế học Felix Huefner của UBS cho biết động thái này sẽ "thúc đẩy tăng trưởng tiền lương nói chung" đối với toàn bộ nền kinh tế Đức, đồng thời cảnh báo nó có thể "góp phần gây ra áp lực tiền lương rộng rãi hơn".
Ngân hàng trung ương của Đức đã có bước đi bất thường khi công khai chỉ trích biện pháp này, gọi nó là "đáng lo ngại".
Các nhà kinh tế và hoạch định chính sách trên khắp thế giới đã và đang theo dõi chặt chẽ việc tăng lương như một thành phần chính của lạm phát.
Tại Đức, lạm phát trong tháng 10 ở mức 4,5%, mức cao nhất trong gần ba thập kỷ, khi giá năng lượng tăng và giá lương thực tăng.
Đức lần đầu tiên đưa ra mức lương tối thiểu quốc gia là 8,50 euro (9,54 USD) vào năm 2015. Sự ủng hộ đối với mức lương tối thiểu ở châu Âu đã tăng lên khi quyền lực của các liên đoàn lao động suy giảm.
Một dự thảo luật mới của EU được công bố vào đầu tháng này có vẻ sẽ tăng cường mức lương tối thiểu trong toàn khối với các yêu cầu mới.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.