Chính quyền Biden sẽ giành ưu thế công nghệ trước Trung Quốc

Thứ sáu, 15/01/2021 08:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Brian Deese, giám đốc mới được bổ nhiệm của Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết Hoa Kỳ dưới thời Joe Biden sẽ đấu tranh giành ưu thế về công nghệ bằng cách xây dựng lại thế mạnh cốt lõi của mình thay vì áp dụng các hạn chế đối với Trung Quốc.

Báo Công luận

"Rõ ràng Trung Quốc là đối thủ toàn cầu nặng ký nhất của chúng tôi", Brian Deese, trong bức ảnh chụp ở đây vào năm 2015. “Và cuộc cạnh tranh này sẽ là một trong những thách thức trọng tâm của thế kỷ này.” Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chính quyền Joe Biden sẽ giành ưu thế công nghệ bằng cách thức khác

Ông Deese phát biểu tại sự kiện công nghệ CES - triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến, nơi các giám đốc điều hành công nghệ và chuyên gia trên toàn cầu thảo luận về cách chính quyền của Tổng thống đắc cử Biden có thể tiếp cận các vấn đề công nghệ và thương mại.

Trong bốn năm qua, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gieo rắc sự không chắc chắn vào lĩnh vực công nghệ bằng cách đưa ra một loạt lệnh hạn chế giao dịch của các công ty công nghệ Mỹ với Trung Quốc và thúc đẩy một 'công nghệ tách biệt' trên thực tế.

Tuần trước, ông Trump đã đưa ra lệnh cấm vào phút cuối đối với các ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm một số ứng dụng thuộc sở hữu của Alibaba và Tencent, làm trầm trọng thêm căng thẳng Mỹ-Trung vốn đã gây thiệt hại cho lĩnh vực công nghệ của Mỹ hàng tỷ đô la doanh thu.

Gary Shapiro, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng cho biết: “Cộng đồng doanh nghiệp đang hướng tới sự ổn định và khả năng dự đoán hơn là thức dậy và đọc một dòng tweet trên Twitter và xem cuộc sống kinh doanh của bạn sẽ thay đổi như thế nào ....”.

Ông Shapiro đã phát biểu trong cuộc thảo luận của hội đồng CES với Deese, người từng là cố vấn cấp cao cho cựu Tổng thống Barack Obama và sẽ cố vấn cho Joe Biden về chính sách kinh tế trong nước và quốc tế. Ông Deese cho biết sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục.

“Tôi nghĩ rõ ràng Trung Quốc là đối thủ toàn cầu nặng ký nhất của chúng tôi. 'Và cuộc thi này sẽ là một trong những thách thức trọng tâm của thế kỷ này", Deese nói.

Tuy nhiên, thay vì làm suy yếu các công ty Trung Quốc bằng cách áp dụng thuế quan và lệnh cấm xuất khẩu, chính quyền Joe Biden sẽ ưu tiên đầu tư trong nước vào lĩnh vực công nghệ. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden đã giới thiệu chương trình nghị sự 'Mua hàng Mỹ', bao gồm 300 tỷ USD cho các công nghệ mới từ xe điện và vật liệu nhẹ đến 5G và trí tuệ nhân tạo - những lĩnh vực mà Trung Quốc đang nhanh chóng đạt được thành công.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tầm nhìn của tổng thống đắc cử về cách tiếp cận cuộc cạnh tranh này là chúng ta cần xây dựng lại các lĩnh vực sức mạnh cốt lõi của mình ở Hoa Kỳ. Một trong những điều bạn sẽ thấy sớm trong nhiệm kỳ tổng thống của Biden là tập trung đầu tư vào người dân trong nước, vào nền kinh tế, vào nền dân chủ của chúng ta", Deese nói.

Lãnh đạo của Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ nói thêm rằng, sự hợp tác với các đồng minh của Mỹ sẽ là một chìa khóa khác để chống lại sức mạnh kinh tế và công nghệ đang lên của Trung Quốc.

Ông nói: “Điều thứ hai là thực sự hồi sinh các liên minh và quan hệ đối tác của chúng ta trên toàn thế giới. Điều mà bạn đã nghe rất rõ ràng từ Tổng thống đắc cử là chúng tôi sẽ thực hiện một cách tiếp cận đa phương".

Quyền riêng tư là mối quan tâm hàng đầu

Ông Deese không cung cấp chi tiết về cách chính quyền Biden sẽ giải quyết những lo ngại về quyền riêng tư, các hoạt động chống độc quyền của Big Tech và các vấn đề khác, nhưng cho biết ông chủ mới của Nhà Trắng sẽ làm việc với Quốc hội để xác định nơi "kiến trúc quy định của Hoa Kỳ chưa kịp nắm bắt được nhu cầu của nền kinh tế" ngay sau khi ông ấy nhậm chức.

Các công ty công nghệ Mỹ - đặc biệt là Google, Apple, Facebook và Amazon - đã phải đối mặt với những khó khăn về quy định trong những năm gần đây, bao gồm cả cuộc điều tra của liên bang về các hành vi chống cạnh tranh của họ.

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã chỉ trích công khai lĩnh vực công nghệ và kêu gọi có nhiều quy định hơn, đặc biệt là đối với những gã khổng lồ truyền thông xã hội như Facebook. Người ta mong đợi rằng ông Biden sẽ thực hiện trong vấn đề này.

Keith Enright, giám đốc quyền riêng tư của Google trong cuộc thảo luận của nhóm CES với các giám đốc điều hành từ Twitter và Amazon cho biết: "Tôi nghĩ chính quyền Biden sẽ có nhiều thứ đi vào lịch sử. Tôi hy vọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu sẽ là một trong danh sách rất dài và là công việc cực kỳ quan trọng mà họ sẽ thực hiện vào đầu năm nay". 

Trong khi đó, Big Tech đã quen thuộc với bà Harris. Phó tổng thống đắc cử là một cựu tổng chưởng lý của California, nơi đặt trụ sở chính của hầu hết các gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ và nhiều giám đốc điều hành ở Thung lũng Silicon nằm trong danh sách các nhà tài trợ chiến dịch của bà. Kinh nghiệm của Harris ở California có thể hữu ích khi chính quyền ông Biden thực hiện chương trình công nghệ của mình.

Anne Toth, giám đốc Alexa Trust tại Amazon, cho biết: "Phó tổng thống đắc cử Harris rất quan tâm đến vấn đề quyền riêng tư, vì vậy tôi hoàn toàn mong đợi rằng họ sẽ tiến tới vấn đề này. Hy vọng rằng kinh nghiệm của bà ấy ở California sẽ phát huy tác dụng như họ nghĩ thông qua cách tiếp cận của chính quyền". 

Vân Trần

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h