Chính quyền Mỹ siết quyền tiếp cận của báo chí tại Lầu Năm Góc
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mới đây đã ban hành lệnh mới, yêu cầu các phóng viên phải có người hộ tống chính thức khi di chuyển trong hầu hết khu vực của trụ sở Bộ Quốc phòng (Lầu Năm Góc) tại Arlington, Virginia.
Quy định này có hiệu lực ngay lập tức, hạn chế phóng viên được cấp phép vào các khu vực không bảo mật, vốn trước đây họ có thể tự do ra vào.
Theo một thông báo của Bộ trưởng Hegseth, các biện pháp này nhằm “bảo vệ thông tin tình báo quốc gia (CSNI) và thông tin nhạy cảm, vì rò rỉ có thể đe dọa tính mạng của quân nhân Mỹ”. Ông nhấn mạnh rằng bảo vệ an ninh hoạt động là “mệnh lệnh không thể lay chuyển” của Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, phóng viên sẽ phải ký cam kết bảo vệ thông tin nhạy cảm và được cấp thẻ mới với chữ “PRESS” nổi bật. Bản ghi nhớ cũng cho biết sẽ có thêm các biện pháp an ninh và kiểm tra cấp thẻ trong tương lai. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell giải thích: “Đây là những bước cần thiết để bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo an toàn cho quân nhân Mỹ”.
Hiệp hội Báo chí Lầu Năm Góc (PPA), đại diện cho các nhà báo đưa tin về quân đội Mỹ, đã chỉ trích các quy định mới, gọi chúng là “tấn công trực tiếp vào tự do báo chí và quyền được biết của người dân Mỹ về hoạt động của quân đội”.
PPA nhấn mạnh rằng trong nhiều thập kỷ, dưới cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ, báo chí đã được tự do di chuyển trong các khu vực không bảo mật của Lầu Năm Góc, kể cả sau vụ tấn công 11/9/2001, mà không gây lo ngại về an ninh.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, Lầu Năm Góc đã thay đổi không gian văn phòng báo chí, yêu cầu các tổ chức truyền thông lâu đời, bao gồm New York Times, Washington Post, CNN và NBC News, phải rời khỏi không gian văn phòng Lầu Năm Góc của họ trong một hệ thống luân phiên mới, bao gồm các cơ quan thường thân thiện với chính quyền Trump như New York Post, Breitbart, Daily Caller và One America News Network