Chính quyền xã Võng La bao che cho hành vi xây dựng trái phép?

Thứ tư, 06/04/2016 10:07 AM - 0 Trả lời

Hàng loạt công trình xây dựng “mọc” trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn thôn Sáp Mai, xã Võng La (Đông Anh, Hà Nội) khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc nhưng chính quyền xã lại tỏ ra thờ ơ và có biểu hiện dung túng, bao che cho các công trình sai phạm này?

(CLO) Hàng loạt công trình xây dựng “mọc” trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn thôn Sáp Mai, xã Võng La (Đông Anh, Hà Nội) khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc nhưng chính quyền xã lại tỏ ra thờ ơ và có biểu hiện dung túng, bao che cho các công trình sai phạm này?

Xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp

Theo tìm hiểu, từ đầu năm 2015, người dân thôn Sáp Mai rát bức xúc khi phát hiện trên diện tích đất nông nghiệp tại thôn Sáp Mai (giáp danh với xã Đại Mạch) do UBND xã Võng La quản lý xuất hiện hai căn nhà cấp 4 với hệ thống tường rào kiên cố, chắn cả lối đi lại của người dân. Phát hiện sự việc bất thường này, người dân đã báo với chính quyền địa phương đề nghị đình chỉ thi công và yêu cầu làm rõ chủ đầu tư là ai.

Tuy nhiên, không hiểu sao sự việc không được ngăn chặn mà chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng và đang hoàn thiện để đưa hai căn nhà vào sử dụng. Hơn thế nữa, khi dân kiến nghị chính quyền địa phương không có bất cứ câu trả lời nào đối với người dân. Nghi ngờ rằng chính quyền xã lén lút bán đất công trái phép cho người dân làm nhà ở, người dân thôn Sáp Mai đã làm đơn gửi các ngành chức năng của huyện Đông Anh đề nghị vào cuộc giải quyết nhưng tới nay chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

[caption id="attachment_91093" align="aligncenter" width="600"]12939592_820510381415898_824548782_n Dự án làm trang trại biến thành nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp[/caption]

Theo một vị đại diện UBND xã Võng La lý giải, khu vực có diện tích hơn 3.000 m2 mà người dân phản ánh là do hộ ông Nguyễn Minh Tuân thuê thầu với UBND huyện Đông Anh thời gian 20 năm với mục đích làm trang trại. Đồng thời, ông Nghĩa thừa nhận, hộ ông Tuân đã xây dựng hai căn nhà cấp 4 trên khu đất nông nghiệp là trái phép. Theo ông Nghĩa xác nhận, nguồn gốc khu đất trên là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi thành đất ở. UBND xã đã có văn bản đình chỉ xây dựng công trình. Nhưng, lại không có văn bản cụ thể.

Theo quan sát, hiện nay hộ ông Tuân vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà trong khi đó chính quyền không có biện pháp gì ngăn cản.

Theo điều tra của phóng viên, không chỉ có trường hợp trên mà tình trạng xây dựng nhà cửa trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Sáp Mai diễn ra hết sức phức tạp. Theo quan sát của chúng tôi, khu vực thôn Sáp Mai sát KCN Bắc Thăng Long là hàng loạt nhà cửa, xưởng sản xuất, cửa hàng ăn uống, quán karaoke “mọc” lên trái phép trên đất nông nghiệp nhấp nhô như các khu dân cư mới. Trong đó, người dân bức xúc nhất là các quán ăn lớn như quán H2T, quán karaoke Luxury …ngang nhiên xây dựng trái phép và kinh  doanh “hốt bạc” trong sự bất bình của nhân dân.

[caption id="attachment_91095" align="aligncenter" width="533"]12966233_820510271415909_1682386779_n
Hộ ông Nguyễn Văn Minh xây nhà trái phép trên đất lưu không sông Hồng nhưng chính quyền không có biện pháp mạnh xử lý, công trình vẫn tồn tại thách thức pháp luật[/caption]

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, tại sao hàng chục nhà cửa, quán xá xây trái phép mà chính quyền lại để yên, nhiều người dân thôn Sáp Mai cho biết: “Bây giờ các anh cứ san mặt bằng, chở gạch ngói về tập kết trên đất nông nghiệp mà xem, chỉ ít phút sau, cán bộ xã không đến hỏi thăm và dọa phạt mới là lạ. Bất cứ ai muốn cải tạo, làm nhà trên khu vực đất nông nghiệp đều phải chịu khó đi đêm với cán bộ xã…câu kết với nhau cả rồi…”

Cũng theo người dân, khi người dân khiếu nại với chính quyền xã Võng La về các trường hợp sai phạm phát sinh thì chính quyền xã cũng xuống kiểm tra, lập biên bản. Tuy nhiên, chỉ chờ sau khi cán bộ xã rút đi, các hộ tiếp tục xây dựng, người dân lại tiếp tục báo nhưng chính quyền không có biện pháp gì ngăn chặn. Sự việc này khiến cánh đồng của thôn Sáp Mai bị thu hẹp, kênh mương bị bồi lấp, tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường. Đáng ngờ hơn, các vị trí sai phạm chỉ cách trụ sở UBND xã Võng La vài trăm mét nhưng không hiểu sao chính quyền không xử lý.

Bất lực trước công trình xây dựng trái phép

Trong thời gian dài, người dân thôn Sáp Mai cũng rất bức xúc về việc chính quyền địa phương dung túng, bao che, làm ngơ cho một công trình xây dựn trái phép trên đất lưu không sông Hồng. Theo người dân Sáp Mai cho biết, từ tháng 4/2015, hộ ông Nguyễn Văn Minh bắt đầu tiến hành xây dựng trái phép một nhà kiên cố ngay sát mép nước sông Hồng tại thôn Sáp Mai, xã Võng La, ảnh hưởng đến dòng chảy sông Hồng. Phát hiện vụ việc, người dân đã phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng không thấy chính quyền xuống giải quyết. Mãi đến tháng 8/2015, khi công trình sắp hoàn thiện, người dân gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, chính quyền mới vội vàng kiểm tra và lập biên bản đình chỉ công trình. Theo đó, ngày 17/8/2015, UBND xã Võng La ra thông báo số 58/TB-UBND về việc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu ông Nguyễn Văn Minh phải tự tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà kể trên, trả lại nguyên trạng ban đầu xong trước ngày 18/8/2015. Quá thời hạn, ông Nguyễn Văn Minh  không tự tháo dỡ thì UBND xã Võng La sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Thông báo là vậy nhưng hộ ông Nguyễn Văn Minh đã không thực hiện đúng thời hạn những yêu cầu của UBND xã Võng La nên ngày 18/8/2015, UBND xã Võng La ra Quyết định số 58/QĐ-UBND đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Minh do có hành vi tự ý xây dựng không phép một công trình là nhà cấp 4 diện tích 150m2, cao 4 m, trên đất lưu không sông Hồng.

[caption id="attachment_91094" align="aligncenter" width="600"]12939638_820510378082565_639751881_n Xây cả quán karaoke trên đất nông nghiệp nhưng chính quyền làm ngơ[/caption]

Quyết định cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng. Trưởng công an xã Võng La chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện  vận tải chuyển chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công công trình vi phạm…

Quá thời hạn 3 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày ban hành quyết định, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ. Tuy nhiên, dường như Quyết định đình chỉ của UBND xã Võng La chỉ có hiệu lực trên giấy bởi sau đó, công trình vẫn tiếp tục xây dựng. Và cho tới thời điểm hiện tại, công trình vẫn hiên ngang tồn tại mà không bị tháo dỡ và chính quyền cũng chưa có biện pháp nào để xử lý. Đáng bàn hơn, ngay sát công trình của ông Minh, đang xuất hiện một móng nhà ngay trên đất lưu không sông Hồng.

Chính quyền xã huyện sẽ lý giải về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Đức Anh

Tin khác

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án
Bắt giữ 'hot girl' điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

Bắt giữ "hot girl" điều hành đường dây ma túy ở Hà Nội

(CLO) Tuy mới 19 tuổi, nhưng Hồ Thị Thuỳ Trang có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự để mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Ba Vì và TX Sơn Tây (Hà Nội).

Vụ án
Giám đốc doanh nghiệp lừa góp vốn rồi ôm tiền 'cao chạy xa bay'

Giám đốc doanh nghiệp lừa góp vốn rồi ôm tiền "cao chạy xa bay"

(CLO) Sau khi ký kết, ông B. đã nhiều lần chuyển số tiền hơn 10 tỷ cho Ngô Văn Bảy để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị...Nhận được tiền, Bảy đã không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án