Chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội sôi động ngày đầu mở cửa trở lại
(CLO) Trong ngày tiên Hà Nội không áp dụng giấy đi đường, chợ đầu mối phía Nam chỉ cho phép 40% tiểu thương được hoạt động, để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai.
Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, đại diện ban quản lý chợ đầu mối phía Nam cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý chợ bắt buộc những tiểu thương kinh doanh tại chợ sẽ phải là người đã được tiêm một mũi vắc xin phòng ngừa COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2 một tuần một lần.
Đối với khách vào chợ, sẽ được phân làm hai nhóm. Một là khách mua buôn, thì phải có xác nhận là tiểu thương hiện đang kinh doanh buôn bán tại các chợ trên địa bàn Thành phố. Với khung giờ từ 0h đến 5h30 hằng ngày.
Thứ hai, đối với các hộ dân vào chợ mua phục vụ dân sinh, thời gian hoạt động từ 5h30 đến 11h hằng ngày. Người đi chợ sẽ phải quét mã QR hoặc khai báo y tế bằng giấy khai tại một lối vào duy nhất theo hướng một chiều.

Chợ đầu mối phía Nam, Hà Nội là một chợ đầu mối lớn của Thành phố.

Chỉ có một lối vào để phục vụ tốt việc khai báo y tế. Sau 11 giờ chợ sẽ đóng cửa, dừng toàn bộ các hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa để vệ sinh môi trường, khử khuẩn.

Lựa chọn khai báo bằng mã QR được nhiều người lựa chọn vì sự tiện lợi.

Tại mỗi ki ốt, điểm kinh doanh đều triển khai lắp đặt các tấm chắn giọt bắn.

Thời điểm hiện tại chợ chỉ còn khoảng hơn 300 hộ kinh doanh hàng thiết yếu. Trước dịch có khoảng hơn 560 hộ kinh doanh thường xuyên, khoảng 150 đến 200 hộ kinh doanh không thường xuyên.

Một khách nam đi chợ.

Tiểu thương dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị hàng, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng bán bị giảm đi 70% so với thời điểm năm trước.

Người dân rất vui mừng khi được đi chợ mua sắm ngày đầu tiên thành phố hết giãn cách xã hội tại các vùng xanh.

Chị Nguyễn Thị Thúy (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Hôm nay là rằm nên tôi đi chợ từ sáng sớm, dù mặt hàng không được đa dạng như trước đây nhưng được đi chợ mua sắm là tôi cảm thấy rất vui, đến chợ thấy mọi người ai cũng tự giác việc thực hiện phòng chống dịch cũng rất an tâm để mua sắm.

Có thể thấy, việc triển khai các biện pháp nêu trên sẽ tốn nhiều thời gian, nhân lực hơn, nhưng cần làm như vậy để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.
Bài và ảnh:An Khang