Chơi trò đào hầm trú ẩn, 3 em nhỏ ở Lâm Đồng bị đất vùi lấp tử vong

Thứ bảy, 25/09/2021 09:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) 3 em nhỏ trong lúc chăn bò tại khu vực Tiểu khu 66, đường vào Thủy điện Trung Nam (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đang chơi trò chơi đào hầm trú ẩn thì không may bị đất đá đè xuống, vùi chết thương tâm.

Sáng 25/9, một lãnh đạo UBND huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 24/9 tại xã Đạ Long (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

choi tro dao ham tru an 3 em nho o lam dong bi dat vui lap tu vong hinh 1

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: ND

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, 3 em nhỏ là Liêng Hót Na Than (7 tuổi), Liêng Hót Hữu Thọ (10 tuổi), cùng ngụ tại xã Đạ Long và K’Hiếu (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, họ hàng với Na Than) đi chăn bò ở khu vực rừng thuộc tiểu khu 66 (xã Đạ Long).

Sau đó, cả 3 cháu đã vào khu vực có ta luy kè vách núi để chơi trò đào hầm trú ẩn. Trong quá trình đào sâu vào vách ta luy, 3 cháu nhỏ bị đất cát từ phía trên đổ xuống vùi lấp dẫn đến nghẹt thở.

Nhận được tin báo từ người dân về vụ việc này, UBND xã Đạ Long đã chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân và người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Được đưa đến Trung tâm y tế xã Đạ Long cấp cứu nhưng cả 3 đều không qua khỏi.

Khu vực ta luy kè vách núi đã hư hỏng nhiều lần, thường xảy ra sạt lở và được cơ quan chức năng cắm biển báo nguy hiểm.

Lãnh đạo địa phương cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, trời không mưa và đã có người lớn đi ngang qua, nhắc nhở các em không chơi đùa dưới taluy vì khu vực này rất dễ bị sạt lở đất cát, nhưng vụ việc đau lòng vẫn xảy ra.

Địa phương đã hỗ trợ cho gia đình hai em ở xã Đạ Long 18 triệu đồng/trường hợp, hỗ trợ nạn nhân ở huyện Lâm Hà 2 triệu đồng và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống