Chủ đầu tư dời văn phòng, khách hàng mua nhà tại dự án Roxana Plaza lo mất trắng

Thứ bảy, 30/10/2021 18:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phát hiện Công ty Naviland có hành vi di dời văn phòng khỏi dự án, khách hàng mua căn hộ tại Roxana Plaza lo lắng dự án tiếp tục ngưng thi công nên tập trung phản đối.

Từ sáng 30/10, hàng trăm người dân mua căn hộ tại dự án Roxana Plaza (đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) tập trung trước dự án này căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong (Công ty Tường Phong) và đơn vị ký hợp đồng với người mua là Công ty Cổ phần Naviland (Công ty Naviland) phải thực hiện việc công khai thông tin dự án và nhanh chóng có phương án bàn giao nhà.

chu dau tu doi van phong khach hang mua nha tai du an roxana plaza lo mat trang hinh 1

Người mua nhà dự án Roxana Plaza căng băng rôn đòi quyền lợi trước khu vực dự án.

Tại khu vực này, có khoảng 200 người đứng bên lề đường, căng các băng rôn với nội dung: "Yêu cầu Naviland trả nhà cho khách hàng", "bà Phạm Thị Ngọc Liên trả nhà cho chúng tôi", "Ông Hoàng Tùng trả nhà cho chúng tôi", "Yêu cầu chủ đầu tư Naviland ra gặp mặt khách hàng"...

Chính quyền địa phương đã triển khai cảnh sát cơ động, công an và dân quân để ổn định trật tự, đảm bảo mọi việc diễn ra ôn hòa.

Đại diện nhóm khách hàng cho biết, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số người mua nhà trong lúc đi ngang dự án thì phát hiện một số xe tải thực hiện việc chở thiết bị, vật liệu xây dựng khỏi công trình. Văn phòng của Công ty Tường Phong và Công ty Naviland cũng đã di chuyển khỏi dự án.

“Lo sợ hai công ty này dời đi thì dự án không biết khi nào mới hoàn thành, quyền lợi của người mua nhà mất trắng nên chúng tôi buộc phải bỏ dở công việc, đến đây để yêu cầu chủ đầu tư, Công ty Naviland có câu trả lời cũng như nhờ chính quyền địa phương đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi”, người đại diện nhóm khách hàng cho biết.

Buổi làm việc không có Công ty Tường Phong lẫn Công ty Naviland

Để ghi nhận nguyện vọng của người dân mua nhà tại dự án Roxana Plaza, Thanh tra sở Xây dựng, Công an tỉnh, chính quyền TP Thuận An, phường Vĩnh Phú cùng các cơ quan liên quan đã có buổi làm việc với nhóm đại diện khách hàng.

chu dau tu doi van phong khach hang mua nha tai du an roxana plaza lo mat trang hinh 2

Nhiều người bức xúc vì chủ đầu tư chậm bàn giao nhà và hiện nay đã di dời văn phòng ra khỏi dự án.

Tuy nhiên, theo biên bản làm việc, chủ đầu tư là Công ty Tường Phong và doanh nghiệp nhận tiền của người mua nhà là Công ty Naviland lại không có mặt.

Bà P.T.T.L - đại diện nhóm cư dân mua căn hộ trình bày, họ không thể liên lạc được với chủ đầu tư từ tất cả số điện thoại mà cư dân có nên mong muốn chính quyền địa phương liên hệ với 2 công ty trên để tiến hành đối thoại.

Về vấn đề dự án liên tục thất hứa thời hạn bàn giao nhà, bà L đề nghị chủ đầu tư có văn bản trả lời cụ thể thời gian tiếp tục hoàn thiện căn hộ và thời gian bàn giao nhà cho người dân.

“Trong hợp đồng cam kết thời hạn bàn giao căn hộ là tháng 12/2020. Lần cuối cùng vào tháng 6/2021 thì đại diện chủ đầu tư nói do nội bộ mâu thuẫn nên việc bàn giao căn hộ sẽ tạm ngưng vô thời hạn. Mong muốn của chúng tôi là cơ quan chức năng liên hệ với chủ đầu tư để làm rõ việc tiếp tục thi công dự án và thời điểm bàn giao”, một đại diện cư dân khác cho biết.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Quản lý đô thị TP Thuận An và phường Vĩnh Phú cho biết đã ghi nhận ý kiến của người mua căn hộ dự án Roxana Plaza và sẽ báo cáo lên lãnh đạo TP Thuận An, Sở Xây dựng, và UBND tỉnh Bình Dương để xin ý kiến chỉ đạo.

Công ty Tường Phong khởi kiện Công ty Naviland?

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng QLN&TTBĐS cho biết, Công ty Tường Phong đã thực hiện việc chuyển nhượng dự án cho Công ty Naviland khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Về mặt pháp lý, Công ty Naviland hiện nay chưa có thẩm quyền liên quan đến dự án Roxana Plaza.

Theo thông tin mà đơn vị này nắm được, Công ty Tường Phong đang khởi kiện Công ty Naviland.

Việc ký hợp đồng của Công ty Naviland với người mua căn hộ tại dự án này là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật và không có cơ sở pháp lý. Hiện tại cơ quan chức năng chưa ban hành văn bản nào cho phép Công ty Tường Phong cũng như Công ty Naviland thực hiện việc mua - bán căn hộ tại dự án này.

Trường hợp người mua căn hộ có tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ giữa hai bên, có thể khởi kiện tại tòa án để được giải quyết. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn thi công và hoàn thiện, các cơ quan có thẩm quyền đang điều tra và xử lý nếu xảy ra vi phạm pháp luật tại dự án.

Trước đó, các khách hàng mua căn hộ dự án dự án Roxana Plaza cho biết họ ký hợp đồng mua bán với Công ty Naviland năm 2018, theo hợp sẽ bàn giao nhà vào cuối năm 2020. Gần đến hạn bàn giao, người mua nhận thông báo dời thời gian dự kiến bàn giao căn hộ vào vào tháng 6 -7/2021 vì lý do dịch COVID-19 làm dự án phải ngừng thi công.

Ngày 20/5/2021, các khách hàng tiếp tục nhận được thông báo mới, dời thời hạn bàn giao nhà vào khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 3/2022. Khách hàng khiếu nại đến Công ty Naviland nhưng không được hồi âm. Đến ngày 23/6/2021, Công ty Naviland ra thông báo là tạm ngưng làm việc vì dịch bệnh COVID-19.

Ngày 26/6/2021, Công ty Naviland cho rằng hiện tại doanh nghiệp đang có mâu thuẫn nội bộ buộc phải ngừng thi công vô thời hạn, chưa xác định thời gian bàn giao nhà cho người mua.

Hà Linh

Bình Luận

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản