Chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững vai trò trên địa bàn
(NB&CL) Sáp nhập bộ máy theo hướng tinh gọn đã không còn là vấn đề riêng của từng địa phương, sở, ngành nào, mà đã thực sự trở thành một cuộc cách mạng toàn diện. Với những người làm báo cũng vậy, họ đang hòa mình vào cuộc cách mạng này, sẵn sàng đón nhận cả cơ hội lẫn thách thức phía trước.
Giữ vững vai trò quan trọng trên địa bàn
Mặc dù chưa tiến hành sáp nhập nhưng với nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo là một yêu cầu thiết thực và càng trong bối cảnh thách thức thì nhiệm vụ đó là càng được coi trọng. Riêng tại Hội Nhà báo TP.HCM có 1.300 hội viên nhà báo TP và khoảng 1.000 hội viên làm việc ở các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM tham gia sinh hoạt, đã luôn có những giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động để nâng cao “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” trong công tác Hội.
Đặc biệt, “Ban chấp hành Hội đều là các lãnh đạo của các cơ quan báo chí lớn trên địa bàn nên chúng tôi luôn xác định rằng luôn phải nỗ lực giữ tâm thế, vai trò quan trọng trong các hoạt động của Thành phố, đồng thời là đầu mối quan trọng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương sở tại làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, giúp bạn bè quốc tế hiểu biết về những thành tựu, những kết quả quan trọng của đất nước…” - ông Nguyễn Tấn Phong khẳng định.

Ông Phong cũng cho biết thêm rằng, ở giai đoạn nào thì vai trò của người làm báo cũng cần phải không ngừng nâng cao nhưng bối cảnh thực hiện Nghị quyết 18, thực hiện chính quyền 2 cấp như hiện nay thì bài toán này lại càng cần phải thực hiện một cách bài bản hơn nữa.
Ông cũng xác định, bài toán con người luôn là then chốt nên Hội Nhà báo xác định đào tạo đội ngũ những hội viên làm báo của các tỉnh, thành phố từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động phát huy vai trò của mình để đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và cơ quan chủ quản phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan mọi mặt hoạt động chính trị, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Đồng thời, Hội sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, tư duy, kỹ năng hoạt động nghiệp vụ, công tác hội viên... Qua đó cũng tiếp tục phổ biến, làm lan toả sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng hội viên nhà báo theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn.
Trên cơ sở đó, Hội Nhà báo TP.HCM triển khai cụ thể những công tác trọng tâm thời điểm này bao gồm: Thực hiện các giải pháp tăng cường công tác Hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội viên; thống nhất và đồng bộ hoá hoạt động của các Chi hội, Liên Chi hội nhà báo cơ sở trực thuộc Hội về hoạt động nghiệp vụ, đề cao và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức người làm báo và tính chuyên nghiệp của nhà báo; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số.
Đặc biệt, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, để đổi mới công tác Hội và đẩy mạnh hoạt động theo phương thức cân bằng và thực chất, Hội thường xuyên biểu dương, đánh giá cao và khích lệ những kết quả tốt đẹp đã đạt được của các Chi hội, Liên Chi hội nhà báo cơ sở khi thể hiện được sự đóng góp tích cực, đột phá, vượt trội; cùng với đó là việc thành lập các Câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành; tổ chức nhiều giải thưởng theo từng lĩnh vực.
Ngoài ra, Hội đã thuyết phục và mời được Tổng Biên tập các tờ báo lớn tham gia tích cực vào các lĩnh vực hoạt động của Hội dưới nhiều hình thức. Điều này đã có tác dụng rất lớn khích lệ phóng viên, biên tập viên gắn bó với Hội, góp phần thực chất nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tình hình báo chí cần thích ứng và linh hoạt trước nhiều diễn biến phức tạp xen lẫn thời cơ như hiện nay, đặc biệt là trong tiến trình tinh giản bộ máy hành chính theo chủ trương “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, sáp nhập nhiều tỉnh, thành phố cũng như bỏ đơn vị hành chính cấp trung gian không còn cần thiết.
Nỗ lực giữ vị thế khi sáp nhập
Sáp nhập bộ máy theo hướng tinh gọn đã không còn là vấn đề riêng của từng địa phương, sở, ngành nào, mà đã thực sự trở thành một cuộc cách mạng toàn diện. Với những người làm báo cũng vậy, họ đang hòa mình vào cuộc cách mạng này, sẵn sàng đón nhận cả cơ hội lẫn thách thức phía trước.

Nhà báo Trương Văn Chuyển - Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch HNB Cần Thơ chia sẻ, hiện nay đơn vị đã và đang đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy để tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Hội với mục tiêu sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong cơ quan bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội nhằm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
“Việc thực hiện tinh giản biên chế góp phần đổi mới từng bước nâng cao chất lượng của Hội; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của Hội; góp phần quan trọng đổi mới hệ thống chính trị trong thời gian tới. Công tác kiểm tra, việc thực hiện quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế và xây dựng đề án vị trí việc làm đã được thực hiện theo quy định... Hội Nhà báo cũng đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo đúng theo hướng dẫn của Trung ương. Việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế ở cơ quan đơn vị theo đúng trình tự, trên cơ sở kiện toàn bộ máy chế độ đối với người làm việc thường xuyên tại tổ chức Hội…” - ông Trương Văn Chuyển cho biết.
Tuy nhiên, ông cũng không ít trăn trở khi việc kiện toàn tổ chức bộ máy, chế độ khi hiện nay Hội đang tiến hành các công việc sáp nhập Hội Nhà báo Sóc Trăng, Hậu Giang vào Hội Nhà báo Cần Thơ thành Hội Nhà báo Cần Thơ (mới) nên sẽ có nhiều những biến động về tâm tư tình cảm cũng như vị trí công việc, hiệu quả công việc hay sự gắn bó lâu dài với đơn vị.
Trên tinh thần sẵn sàng tâm thế sáp nhập, những người làm báo của 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũng đã “về chung một nhà” trên cơ sở hợp nhất giữa Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai và Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước. Ông Trần Nam Đông - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai cho biết: “Để Hội Nhà báo tỉnh đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên, dự kiến trong tháng 9 tới, Hội sẽ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội, đến thời điểm này, Hội Nhà báo tỉnh đang gấp rút hoàn thiện các hồ sơ nội dung văn kiện; danh sách dự kiến nhân sự; các văn bản, tờ trình để báo cáo lãnh đạo tỉnh, cơ quan chức năng và Hội Nhà báo Việt Nam…
Chúng tôi luôn xác định tinh thần sẵn sàng tâm thế sáp nhập nhằm xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc sáp nhập 2 Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước và Đồng Nai về một “mái nhà chung” là bước ngoặt lớn, có tính lịch sử với những người làm báo của 2 tỉnh. Khó khăn sẽ nhanh chóng vượt qua bởi bản lĩnh vững vàng của những người làm báo cách mạng trong kỷ nguyên mới”.