Thế giới 24h

Chủ tịch ASEAN kêu gọi Campuchia và Thái Lan giảm căng thẳng và theo đuổi đối thoại

Hoàng Hải (theo Bernama, BNE) 25/07/2025 08:27

(CLO) Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan hạ nhiệt xung đột quân sự hiện tại và tham gia đàm phán, sau các cuộc đụng độ nổ ra vào sáng thứ Năm (24/7).

Theo hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia, ông Anwar đã kêu gọi Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Phát biểu tại Hội nghị Bán dẫn ASEAN 2025 tại Kuala Lumpur, ông Anwar mô tả tình hình hiện nay là “vô cùng đáng lo ngại” và cho biết ông dự định sẽ nói chuyện trực tiếp với cả hai nhà lãnh đạo vào cuối ngày.

“Ít nhất, chúng tôi hy vọng cả hai bên có thể hạ nhiệt tình hình và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán”, ông nói. “Đã có những nỗ lực, nhưng tôi tin rằng hòa bình vẫn là con đường khả thi duy nhất”.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. Ảnh: TTXVN

Ông Anwar lưu ý tầm quan trọng của cả hai quốc gia đối với khu vực và bày tỏ sự lạc quan rằng các cuộc đàm phán mang tính xây dựng vẫn có thể được theo đuổi. Ông cũng đề cập đến kế hoạch sắp xếp các cuộc thảo luận tới đây với cả hai nhà lãnh đạo.

Khi được hỏi liệu cuộc xung đột đang diễn ra có ảnh hưởng đến thương mại khu vực hay không, ông Anwar cho rằng những lo ngại như vậy là “quá sớm”.

“Đây có thể chỉ là diễn biến tạm thời. Cả hai nhà lãnh đạo đều hành động vì lợi ích của quốc gia mình và cam kết hướng tới một kết quả hòa bình. Cả hai đều muốn ASEAN tiếp tục tích cực tham gia, và chúng tôi sẽ làm chính xác điều đó”, ông nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẩn trương can thiệp để giải quyết cuộc xung đột. Ông tái khẳng định cam kết của Campuchia đối với các cơ chế hòa bình và hợp pháp để giải quyết tranh chấp, bao gồm cả việc hợp tác với Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Trong một bức thư gửi cho Đại sứ Asim Iftikhar Ahmad, Đại diện thường trực của Pakistan tại Liên hợp quốc và đang luân phiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 7 năm 2025, ông Hun Manet lên án hành động của Thái Lan, tuyên bố rằng chúng hoàn toàn trái ngược với lời kêu gọi kiềm chế của khu vực và quốc tế.

Ông trích dẫn những nỗ lực gần đây của Campuchia trong việc theo đuổi đối thoại, bao gồm việc tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung tại Phnom Penh vào ngày 14-15 tháng 6.

Chính phủ Campuchia đã chính thức đệ trình bốn khu vực biên giới tranh chấp – Mom Bei, Đền Ta Moan Thom, Đền Ta Moan Touch và Đền Ta Krabey – lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để xét xử.

Bạo lực hiện nay xảy ra sau vụ giao tranh trước đó vào ngày 28/5, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chủ tịch ASEAN kêu gọi Campuchia và Thái Lan giảm căng thẳng và theo đuổi đối thoại
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO