Chủ tịch FLC tham gia đánh cồng mở màn phiên giao dịch 20 năm thành lập Sàn Chứng khoán Singapore

(CLO) Sáng 25/11/2019, Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) đã tổ chức Lễ khai sàn mở màn cho phiên giao dịch đánh dấu 20 năm hoạt động. Nhận lời mời của SGX, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC đã tham gia đánh cồng khai trương phiên giao dịch đặc biệt này.

Sự kiện có sự tham dự của ông Loh Boon Chye - Chủ tịch SGX; ông Bicky Bhangu - Phó Chủ tịch Liên đoàn kinh doanh Singapore; Đại sứ Việt Nam tại Singapore; cùng hàng trăm lãnh đạo cấp cao đến từ các hiệp hội quốc tế, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam (BRG, FLC, SeaBank, Petrolimex, Vietcombank, Vietnam Airlines, SHB) và Singapore trên nhiều lĩnh vực: bất động sản, tài chính, giáo dục, sản xuất, bán lẻ…

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tham gia gõ cồng mở màn phiên giao dịch kỷ niệm 20 năm thành lập của SGX.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tham gia gõ cồng mở màn phiên giao dịch kỷ niệm 20 năm thành lập của SGX.

Thị trường trọng điểm

Phát biểu tại Diễn đàn kết nối kinh doanh Việt Nam – Singapore được tổ chức cùng ngày tại trụ sở SGX, người đứng đầu FLC đánh giá, cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam đang rộng mở.

“Việt Nam đang là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu tại Đông Nam Á cũng như châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, điều kiện không gian của Singapore như chúng ta đã biết, khá chật hẹp so với tiềm năng, thế mạnh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại quốc đảo này. Do đó, tôi tin rằng việc tăng cường kết nối, xúc tiến tại những thị trường nhiều cơ hội như Việt Nam, sẽ mang lại lợi ích song phương cho cả hai phía, Việt Nam cũng như Singapore”, ông nói.

Cách đây hai năm, FLC đã tổ chức thành công roadshow đầu tiên tại Singapore, bước đi quan trọng đầu tiên trong việc quảng bá sản phẩm và xúc tiến đầu tư nói chung giữa FLC và thị trường tiềm năng này.

Quá trình xúc tiến đầu tư của FLC tại Singapore sau đó đã được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực quan trọng, như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, vận hành quản lý khách sạn hay đặc biệt là hàng không.

Với bất động sản, danh mục dự án đang nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý của FLC đã lên tới khoảng 300 dự án. Kế hoạch 5 năm tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến mở rộng chuỗi quần thể này lên 20 quần thể và ước tính khoảng 100 sân golf trên khắp hệ thống, với quy mô hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, thương hiệu đầu tư và phát triển bất động sản chủ lực tại Tập đoàn FLC là FLCHomes đã chính thức ra mắt, với định hướng trở thành thương hiệu đầu tư và phát triển bất động sản nằm trong top 3 Việt Nam. Quỹ dự án đầu tư và phân phối của FLCHomes ước tính có thể đáp ứng cho khả năng cung ứng và vận hành của FLCHomes đến 2030.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế và FLC có thể đẩy mạnh hợp tác trong đầu tư tài chính để phát triển dự án hoặc hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như tư vấn thiết kế, xây dựng hoặc vận hành dự án.

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Diễn đàn Kết nối kinh doanh Việt Nam - Singapore.

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại Diễn đàn Kết nối kinh doanh Việt Nam - Singapore.

“Trong lĩnh vực hàng không, Bamboo Airways đã ký kết nhiều hợp tác quan trọng với các đối tác Singapore, trong đó có SIA Engineering là thương hiệu hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật hàng không thuộc hãng hàng không Singapore Airlines”, ông Quyết nói.

Tháng 9 vừa qua, Bamboo Airways đã nhận được giấy phép khai thác do Cục Hàng không Singapore phê duyệt để thực hiện các chuyến bay quốc tế thường lệ đi/đến Singapore. Các thủ tục tiếp theo đang được xúc tiến để Bamboo Airways có thể đưa đón du khách đến và đi từ sân bay Changi Airport một cách sớm nhất.

Theo người đứng đầu Tập đoàn FLC, có hai yếu tố đang đưa Bamboo Airways trở thành một hiện tượng của ngành hàng không: đó là tỷ lệ đúng giờ dẫn đầu toàn ngành từ khi vận hành, tiếp đó là triết lý về dịch vụ tận tâm, đẳng cấp. Bamboo Airways cũng là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam hướng tới dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao.

Bamboo Airways cũng đang gây chú ý với kế hoạch dự kiến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2020. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ huy động khoảng 100 triệu USD, góp phần giúp Bamboo Airways mở rộng đội máy bay, từ gần 10% thị phần ở thời điểm này hướng tới chiếm lĩnh 30% thị phần trong năm 2020.  

Tái khởi động tiến trình niêm yết

Nói về tiến trình niêm yết tại Singapore, ông Quyết cho biết, năm 2014, FLC bắt đầu khởi động tiến trình niêm yết tại nước ngoài, và Singapore được chọn là điểm đến đầu tiên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh luật pháp Singapore cũng như các quy định luật chứng khoán, đầu tư của Việt Nam ở thời điểm đó còn nhiều hạn chế, không chỉ FLC mà nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam phải tạm hoãn lộ trình này.

“Nhưng chúng tôi nhận thấy nhiều tín hiệu thuận lợi hơn từ sau thời điểm tổ chức roadshow năm 2017, và chúng tôi đang khởi động lại quá trình này. Dự kiến, nếu thuận lợi việc niêm yết của FLC tại Singapore sẽ diễn ra trong năm 2020 hoặc 2021. Sau đó, chúng tôi có thể phân tích lợi ích và điều kiện thực tế để thực hiện các đợt IPO ở các thị trường quốc tế khác”, ông Quyết nói.

Lý giải việc chọn Singapore là thị trường đầu tiên trong tiến trình niêm yết quốc tế, Chủ tịch FLC nhận xét, Singapore là một trung tâm của thị trường tài chính châu Á, kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, có tiêu chuẩn khắt khe và mức độ an toàn cao.

Do vậy, niêm yết tại SGX là cơ hội giúp FLC thu hút thêm nguồn vốn đầu tư phục vụ danh mục dự án quy mô lớn; đồng thời cũng giúp FLC nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn quản trị, tính minh bạch theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch FLC cùng các lãnh đạo của SGX và Liên đoàn kinh doanh Singapore tại Lễ khai sàn chứng khoán Singapore sáng 25/11.

Chủ tịch FLC cùng các lãnh đạo của SGX và Liên đoàn kinh doanh Singapore tại Lễ khai sàn chứng khoán Singapore sáng 25/11.

Diễn đàn Kết nối kinh doanh Việt Nam – Singapore do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với Sàn chứng khoán Singapore, Liên đoàn kinh doanh Singapore tổ chức, với mục tiêu thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, nhân 20 năm hoạt động của Sàn chứng khoán Singapore (SGX). Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sự hiện diện ra quốc tế; đồng thời cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Singapore và quốc tế quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức M&A.

PV

Xem thêm

Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên “bb+”

Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên “bb+”

Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, Triển vọng Ổn định.

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 được vinh danh tại hệ thống giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2026” với hạng mục “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”. Cùng với đó, SeABank nhận giải “Ngân hàng Phát triển Bền vững Tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ Global Banking & Finance Awards. Hai giải thưởng ghi nhận các hoạt động cộng đồng, tài chính bền vững và việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị vào hoạt động ngân hàng.

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Viện Kỹ thuật Xây dựng Ba Lan (ITB) vừa cấp chứng chỉ cho sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Hòa Phát sản xuất. Với chứng chỉ này, Hòa Phát có thể cung cấp sản phẩm cho tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau tại thị trường Ba Lan, từ các công trình hạ tầng giao thông, cầu đường đến dân dụng mà không có hạn chế nào.

Diesel toàn cầu chờ ‘phao cứu sinh’ từ Trung Quốc

Diesel toàn cầu chờ ‘phao cứu sinh’ từ Trung Quốc

(CLO) Trung Quốc đang gia tăng xuất khẩu dầu diesel, mang lại thêm nguồn cung cho thị trường quốc tế trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, khả năng Bắc Kinh tạo ra một cú hích đủ lớn để hạ nhiệt thị trường, hay giúp Mỹ tránh phải cấm xuất khẩu diesel, vẫn còn hạn chế.

QTP tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhận diện, đánh giá hệ thống, thiết bị trọng yếu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than

QTP tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhận diện, đánh giá hệ thống, thiết bị trọng yếu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than

Ngày 25/9/2026, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức Hội thảo “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nhận diện và đánh giá các hệ thống, thiết bị trọng yếu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than”. Hội thảo quy tụ đại diện nhiều đơn vị tư vấn, quản lý vận hành các nhà máy nhiệt điện, tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu về quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và các giải pháp nâng cao độ tin cậy, hiệu suất thiết bị.

EVNNPC và NSMO tăng cường phối hợp vận hành BESS, nâng cao hiệu quả công tác quản trị phụ tải

EVNNPC và NSMO tăng cường phối hợp vận hành BESS, nâng cao hiệu quả công tác quản trị phụ tải

Ngày 28/9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tổ chức cuộc họp trao đổi về phối hợp vận hành hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System – BESS) và công tác quản trị phụ tải.

Bộ Tài chính: Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026 là cần thiết

Bộ Tài chính: Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026 là cần thiết

(CLO) Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45% và thị trường năng lượng còn nhiều rủi ro, tiếp tục duy trì hỗ trợ thuế có thời hạn là cần thiết để hạn chế phát sinh thêm chi phí, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Kho dầu chiến lược Mỹ xuống thấp nhất trong 44 năm

Kho dầu chiến lược Mỹ xuống thấp nhất trong 44 năm

(CLO) Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 44 năm, khi Washington tiếp tục giải phóng dầu dự trữ trong bối cảnh xung đột với Iran gây sức ép lên nguồn cung toàn cầu và làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

3 kịch bản cho giá vàng từ nay đến cuối năm

3 kịch bản cho giá vàng từ nay đến cuối năm

(CLO) Giá vàng có thể biến động mạnh trong những tháng cuối năm khi thị trường cùng lúc chịu tác động từ giá dầu, lạm phát và chính sách của Fed. Natixis đưa ra 3 kịch bản, từ khả năng vàng rơi về 3.500 USD đến vượt 5.250 USD/ounce.

Bia Hà Nội: Từ di sản hầm lên men truyền thống đến thương hiệu chuyển đổi xanh

Bia Hà Nội: Từ di sản hầm lên men truyền thống đến thương hiệu chuyển đổi xanh

Trong bối cảnh ngành công nghiệp bia toàn cầu đang chịu áp lực lớn về việc cắt giảm dấu chân carbon, đối với các nhà máy sản xuất bia, việc cải tiến, nâng cấp thiết bị công nghệ không chỉ là câu chuyện về chất lượng hương vị mà còn là chiến lược cốt lõi để đạt mục tiêu Net-Zero. Ngoài ra, để nâng cao uy tín với khách hàng, các nhà máy sản xuất bia cũng cần thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để đảm bảo môi trường xanh, sạch và phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: